Nga, Trung Quốc hợp tác phát triển trực thăng hạng nặng đa nhiệm

Khánh An
Khánh An
09/11/2021 09:03 GMT+7

Mẫu trực thăng hạng nặng đa nhiệm sẽ được lắp ráp tại Nga và cung cấp cho thị trường Trung Quốc .

Trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26 của Nga

Bộ quốc phòng trung quốc

Hãng Reuters ngày 9.11 đưa tin Nga đã ký hợp đồng với Trung Quốc về việc cùng phát triển trực thăng hạng nặng đa nhiệm, dấu hiệu cho thấy sự gia tăng hợp tác công nghệ giữa 2 nước.

Phía Nga sẽ phụ trách các bộ phận truyền động, hệ thống điều hướng và chống đóng băng, theo nội dung CEO Andrey Boginsky của Hãng Russian Helicopters (Nga) báo cáo Tổng thống Vladimir Putin.

Hợp đồng dựa trên thỏa thuận giữa chính phủ 2 nước ký kết năm 2016 về sự hợp tác giữa Russian Helicopters và Avicopter (Trung Quốc) nhằm phát triển trực thăng hạng nặng lắp ráp tại Nga và cung cấp cho thị trường Trung Quốc.

Nga đã đàm phán về dự án từ năm 2008 và hợp đồng được ký vào ngày 25.6.2021, theo ông Boginsky. Ông cho biết hợp đồng kéo dài 13 năm nhưng không tiết lộ chi tiết.

Giới quan sát cho rằng Nga chuyển hướng sang Trung Quốc từ năm 2014 sau khi quan hệ với phương Tây xấu đi do việc Nga sáp nhập Crimea. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga.

Cũng từ năm 2014, hai nước cùng phát triển thế hệ máy bay tầm xa thân rộng mới có khả năng chở theo 250-300 hành khách. Theo Hãng United Aircraft (Nga), máy bay này sẽ cất cánh lần đầu tiên vào năm 2023.

Tổng tham mưu trưởng Mỹ: Thế giới đang tái định hình theo trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.