Nga cảnh báo Ukraine đừng 'phiêu lưu' ở Donbass

La Vi
La Vi
24/02/2022 10:13 GMT+7

Hôm 23.2, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng Nga sẽ không dung thứ nếu Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn ở Donetsk và Luhansk . Ông Vassily Nebenzia nói Kiev không nên hành động "phiêu lưu" ở Donbass, sau khi Moscow công nhận độc lập cho hai vùng Donetsk và Luhansk.

Moscow nói rằng quân đội Nga hiện chưa có mặt trên lãnh thổ của Donbass, nhưng Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng Nga chuẩn bị cho nhiệm vụ "gìn giữ hòa bình" tại đây.

Đại sứ Nebenzia nói thêm rằng bất kỳ “cuộc phiêu lưu quân sự” mới nào của Kiev trong khu vực đều có thể khiến chính phủ Ukraine trả giá đắt.

Trong một bức thư được công bố hôm 23.2, lãnh đạo hai nước cộng hòa tự xưng tại Luhansk và Donetsk đã chính thức yêu cầu Nga hỗ trợ quân sự. Họ tuyên bố rằng "sự gây hấn" của Ukraine gia tăng kể từ khi Moscow công nhận độc lập cho hai vùng vào đầu tuần này.

Hai nhà lãnh đạo Denis Pushilin và Leonid Pasechnik yêu cầu Moscow "viện trợ để đẩy lùi hành động quân sự của Ukraine".

Về phía Ukraine, nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào hôm 23.2, đồng thời cho biết các hạn chế nghiêm ngặt sẽ được áp dụng tại các khu vực giáp biên giới với Nga và Belarus. Tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ hôm 24.2 và kéo dài 30 ngày.

Lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine gác tại Kharkiv

reuters

Bên cạnh đó, nhân viên cảnh sát và an ninh, cũng như xe bọc thép và xe cảnh sát đã được triển khai bên ngoài Kharkiv, một thành phố công nghiệp ở miền đông Ukraine, cách biên giới Nga 42 km.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã xác định đây có thể là mục tiêu Nga có thể đưa quân vào. Ukraine cũng đang tăng cường quân số tại các điểm gác biên giới ở khu vực Kharkiv do tình hình ở đây ngày càng phức tạp.

Ông Zelensky cũng nói rằng không hề có tấn công quân sự vào hai vùng ly khai. Ngược lại, ông tố cáo những nơi này đang cố gắng tạo cớ để làm căng thẳng thêm tình hình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.