Nga cảnh báo vệ tinh của SpaceX có thể chuyển hướng tên lửa

Khánh An
Khánh An
08/10/2021 20:55 GMT+7

Tổng giám đốc Cơ quan vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin cho rằng mạng lưới vệ tinh internet của SpaceX (Mỹ) có khả năng giành quyền kiểm soát tên lửa đang bay.

SpaceX đã phóng gần 1.800 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo

Spacex

Hãng Sputnik ngày 8.10 dẫn lời ông Dmitry Rogozin, Tổng giám đốc Cơ quan vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos), cảnh báo rằng mạng lưới vệ tinh dịch vụ internet Starlink của hãng SpaceX (Mỹ) có thể được dùng để thay đổi quỹ đạo của các tên lửa hành trình đang bay, hoặc hỗ trợ các lực lượng đặc nhiệm, tình báo.

Ông Rogozin còn đề cập việc chính phủ Mỹ cung cấp khoảng 900 triệu USD cho SpaceX trong dự án Starlink, với tổng số tiền trợ cấp trong tài khóa tới dự kiến đạt 20 tỉ USD.

“Câu hỏi là vì sao chính phủ Mỹ cần nó. Vì chúng không chỉ cung cấp intermet mà còn có thể trở thành công cụ để điều khiển các tên lửa hành trình, thay đổi nhiệm vụ lúc đang bay, kiểm soát các lực lượng đặc nhiệm hoặc mạng lưới tình báo”, ông cảnh báo.

Theo ông, Starlink có thể phát internet chỉ thuần túy chính trị và nhiều khả năng có các nội dung chống Nga, nên sẽ đe dọa an ninh thông tin Nga.

Cuối năm ngoái, các nghị sĩ Nga đã đưa ra nghị quyết cấm Starlink và đảm bảo rằng internet tại Nga phải tiếp tục được các nhà mạng ở Nga kiểm soát. Nghị quyết này chưa được thông qua, với nội dung đề xuất khoản phạt lên đến 30.000 ruble (9,5 triệu đồng) đối với hành vi vi phạm của người dùng thông thường, và đến 1 triệu ruble đối với công ty nào dùng Starlink.

Nga không phản đối ý tưởng internet vệ tinh. Roscosmos dự định sẽ triển khai dịch vụ này vào năm 2030 với tên gọi Sfera. Cụm đầu tiên gồm 288 vệ tinh sẽ hoạt động trên độ cao 870 km vào năm 2025.

Dự kiến mạng lưới toàn cầu có khoảng 600 vệ tinh kết nối với các vệ tinh hiện tại như hệ thống định vị GLONASS của Nga cùng các mạng lưới khác.

Tham vọng phủ vệ tinh để cung cấp internet không dây toàn cầu: OneWeb "đấu" Starlink

SpaceX cho rằng Starlink là mạng lưới vệ tinh thế hệ mới cung cấp dịch vụ internet băng thông rộng. Công ty này đã phóng gần 1.800 vệ tinh Starlink và dự định sẽ phóng tổng cộng 30.000 vệ tinh. Tỉ phú Elon Musk dự báo dịch vụ công ty của ông sẽ cung cấp cho khoảng 500.000 người dùng vào năm tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.