Nga cáo buộc 3 nhà ngoại giao Mỹ ăn cắp ba lô người dân

09/10/2021 11:12 GMT+7

Nga ngày 8.10 kêu gọi Đại sứ quán Mỹ tại Moscow bỏ quyền miễn trừ ngoại giao của 3 nhân viên bị tình nghi ăn cắp ba lô của một công dân Nga.

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow, Nga

chụp màn hình tass

AFP dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 8.10 cho biết cơ quan này đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Mỹ tại Moscow yêu cầu "bỏ quyền miễn trừ ngoại giao của 3 nhân viên thuộc phái bộ Mỹ để truy tố họ về tội hình sự".

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, ba nhân viên trên đã "ăn cắp các vật dụng cá nhân của một công dân Nga". Cơ quan này cũng cho biết nếu yêu cầu bỏ quyền miễn trừ ngoại giao bị từ chối, các nhân viên trên nên "ngay lập tức" rời khỏi Nga.

Trước đó cùng ngày, bộ phận báo chí của Bộ Nội vụ Nga thông báo cho hãng thông tấn TASS rằng họ đã nhận được đơn khiếu nại về một chiếc ba lô bị đánh cắp.

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Nga Vladimir Vasenin cho hay máy quay an ninh đã ghi lại được hình ảnh 3 quân nhân của Thủy quân Lục chiến Mỹ thực hiện hành vi phạm tội. Những quân nhân này ở độ tuổi từ 21 đến 26.

Ông Vasenin nói thêm rằng số tài sản bị đánh cắp trị giá 15.000 rúp (200 USD). Hành vi của các quân nhân Mỹ đã dẫn đến vụ án hình sự về tội trộm cắp. Tại Nga, tội danh này có mức hình phạt tối đa là 5 năm tù.

Một nguồn tin tiết lộ với hãng thông tấn Interfax rằng vụ việc diễn ra tại một quán bar ở Moscow vào ngày 18.9 và các công dân Mỹ đã "say bí tỉ".

Phía Mỹ chưa có phản ứng gì về thông tin trên.

Robot bảo vệ sân bay vũ trụ Nga vũ trang khủng ra sao?

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và phương Tây đang nóng lên. Ngày 6.10, NATO tước ủy nhiệm đối với 8 nhà ngoại giao Nga trong phái đoàn tại tổ chức này và cáo buộc họ làm gián điệp.

Moscow và Washington đang bất đồng về một loạt vấn đề, bao gồm cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ và các hành vi liên quan đến nhân quyền. Vào tháng 5, Moscow đưa Mỹ vào danh sách quốc gia "không thân thiện" và cấm đại sứ quán Mỹ tuyển dụng công dân Nga.

Đến tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã gặp nhau trong một hội nghị cấp cao. Tại hội nghị, hai nhà lãnh đạo đồng thuận rằng Nga và Mỹ phải tiếp tục đối thoại bất chấp quan điểm khác biệt giữa hai bên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.