Ông Donald Trump 'rớt' khỏi danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ

06/10/2021 11:21 GMT+7

Số tài sản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không còn đủ nhiều để giúp ông lọt vào danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ trong năm nay, theo tạp chí Forbes .

Cựu Tổng thống Donald Trump không còn nằm trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ

AFP

Tạp chí Forbes ngày 5.10 đưa tin cựu Tổng thống Donald Trump đã “rớt” khỏi danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ. Số tài sản của ông Trump hiện có giá trị ước tính 2,5 tỉ USD, thiếu 400 triệu USD để lọt vào danh sách năm nay.

Năm ngoái, cựu Tổng thống Trump xếp thứ 339 trong danh sách. Theo tạp chí Forbes, số tài sản của ông Trump đã giảm 600 triệu USD kể từ khi đại dịch bắt đầu, nên ông không thể lọt vào danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ trong năm nay.

Forbes đưa tin cổ phiếu công nghệ, tiền điện tử và các tài sản khác đã tăng giá trong đại dịch Covid-19. “Tuy nhiên, bất động sản ở thành phố lớn lại giảm giá trị. Các bất động sản này chiếm phần lớn số tài sản của ông Trump, khiến cựu tổng thống bị loại khỏi danh sách những người giàu nhất”, Forbes viết.

Cựu Tổng thống Trump luôn có mặt trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ kể từ năm 1996 và xuất hiện lần đầu trong danh sách ở vị trí thứ 368. Giai đoạn 1997-2016, ông luôn xếp trên vị trí 200.

Tuy nhiên, ông Trump liên tục tụt hạng kể từ năm 2016, thời điểm đắc cử tổng thống Mỹ, và hoàn toàn “rớt” khỏi danh sách vào năm nay.

Thương vụ ông Trump tung tiền mặt mua 2 sân golf Scotland bị để ý

Forbes ước tính số tài sản của ông Trump đạt đỉnh vào năm 2015, trị giá khoảng 4,5 tỉ USD. Năm 2016, số tài sản của cựu tổng thống Mỹ chỉ còn 3,7 tỉ USD. Giai đoạn 2017-2019, số tài sản của ông Trump trị giá 3,1 tỉ USD.

Ông Trump nhiều lần tuyên bố việc trở thành tổng thống đã khiến ông mất hàng tỉ USD. Sau khi nhậm chức tổng thống, ông Trump đã giao quyền quản lý tập đoàn cho các con trai. Tuy nhiên, các công ty vẫn thuộc quyền sở hữu của ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.