Nga cáo buộc NATO đang điều quân dần đến gần biên giới

Khánh An
Khánh An
23/10/2021 22:19 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu chỉ trích NATO sau khi liên minh này ra kế hoạch mới nhằm răn đe Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu

reuters

Hãng Reuters ngày 23.10 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cáo buộc NATO đang dần tập trung lực lượng gần biên giới Nga và không sẵn sàng thảo luận về an ninh ở châu Âu một cách công bằng.

Phát biểu của ông Shoigu đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và NATO, sau khi bộ trưởng quốc phòng các nước NATO thống nhất kế hoạch mới nhằm phòng vệ trước khả năng Nga tấn công trên nhiều mặt trận.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer cho rằng kế hoạch là biện pháp răn đe, nhưng Điện Kremlin sau đó cho rằng kế hoạch thể hiện rằng Moscow đã đúng khi cắt quan hệ ngoại giao với NATO.

“NATO đang tập trung dần các lực lượng gần biên giới chúng tôi giữa những lời kêu gọi về răn đe quân sự đối với Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức phải biết rõ điều tương tự có thể xảy đến với Đức và châu Âu”, ông phát biểu, dường như ám chỉ Thế chiến 2.

Ông Putin nói các chuyển động quân sự ở Ukraine đang đe dọa Nga

Bộ trưởng Shoigu cho rằng an ninh ở châu Âu phải theo nguyên tắc có qua có lại và không được ảnh hưởng đến lợi ích của Nga.

“Nhưng chính NATO không sẵn sàng đối thoại công bằng về vấn đề này. Hơn nữa, việc áp dụng kế hoạch răn đe của NATO ở Afghanistan đã kết thúc trong thảm họa, khiến thế giới đang phải đối phó”, theo ông Shoigu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.