Nga 'chảy máu triệu phú', đâu là điểm đến?

15/06/2022 13:39 GMT+7

The Guardian ngày 13.6 dẫn kết quả phân tích dữ liệu di cư của Henley & Partners đưa tin hơn 15.000 triệu phú sẽ rời khỏi Nga trong năm 2022. Đây được cho là hệ quả của chiến dịch quân sự đặc biệt Nga tiến hành ở Ukraine.

Cụ thể, đến cuối năm 2022, sẽ có khoảng 15% người Nga có tài sản từ 1 triệu USD dự kiến sẽ đến các quốc gia khác. Henley & Partners là công ty chuyên là cầu nối giữa giới siêu giàu và các quốc gia có chương trình bán quốc tịch.

Theo nhà nghiên cứu Andrew Amolis, người tổng hợp dữ liệu cho công ty này, Nga đang bị “chảy máu triệu phú”.

Ông nói: “Các cá nhân giàu có đã di cư khỏi Nga với số lượng tăng đều hàng năm trong thập kỷ qua. Đây là dấu hiệu cảnh báo sớm về các vấn đề hiện Nga đang phải đối mặt”.

Ukraine cũng sẽ chịu thiệt hại nặng nề với 2.800 triệu phú dự kiến sẽ rời khỏi quốc gia này vào cuối năm nay.

Người giàu thường chuyển đến Mỹ hoặc Anh. Tuy nhiên, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang nổi lên như điểm đến số một cho các triệu phú di cư. Đến cuối năm 2022, khoảng 4.000 cá nhân có tài sản ròng cao sẽ di cư đến UAE, theo sau đó là Úc với khoảng 3.500, Singapore với 2.800 và Israel với 2.500.

Ngoài ra, số lượng lớn triệu phú cũng được cho là sẽ đến 3 quốc gia gồm Malta, Mauritius và Monaco. Malta hiện là một trong các thị trường phát triển nhanh nhất thế giới, với mức tăng trưởng tài sản bằng USD là 87% từ năm 2011 đến năm 2021. Trong năm 2022, dự kiến sẽ có khoảng 300 triệu phú sẽ chuyển đến Malta.

Mauritius được Henley & Partners ca ngợi là “thỏi nam châm hút sự giàu có” nhờ thành lập trung tâm tài chính quốc tế cung cấp các khoản giảm thuế đáng kể. Quốc gia này không có thuế thu nhập vốn, không có thuế thừa kế và thuế suất tối đa cho các công ty toàn cầu là 3%.

Theo báo cáo Africa Wealth Report 2022, Mauritius hiện có khoảng 4.800 cá nhân có tài sản ròng lớn định cư, so với chỉ 2.700 người 10 năm trước. Dự kiến khoảng 150 triệu phú sẽ đến Mauritius vào năm 2022, chủ yếu từ Nam Phichâu Âu.

Monaco từ lâu đã thu hút giới siêu giàu trên thế giới vì không tính thuế thu nhập, thuế thu nhập vốn và thuế tài sản. Cứ 10 người sống ở Monaco thì có đến gần 7 người là triệu phú.

Hiện toàn thế giới có khoảng hơn 15 triệu cá nhân với tài sản ròng cao.

Châu Âu giữ loạt siêu du thuyền của tài phiệt Nga trị giá hơn 2 tỉ USD
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.