Nga chỉ trích Ukraine đưa ra đề xuất 'châm ngòi' thế chiến

Khánh An
Khánh An
15/09/2022 06:30 GMT+7

Tuyên bố đạt được bước ngoặt quan trọng, Ukraine đưa ra đề xuất an ninh bị Nga chỉ trích “châm ngòi” Thế chiến 3.

Phó thủ tướng Ukraine Olga Stefanishyna đánh giá việc lực lượng nước này giành lại những khu vực ở Kharkiv là bước ngoặt trong chiến sự, giúp đặt Ukraine vào thế mạnh. “Điều này không chỉ là bước ngoặt trong chiến sự quy mô toàn diện mà còn là bước ngoặt kể từ mùa xuân năm 2014 (thời điểm Nga sáp nhập Crimea - NV)”, Đài France 24 dẫn lời bà Stefanishyna phát biểu ngày 13.9.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh nhiều bên đang theo dõi về quan điểm, động thái của Kyiv sau khi tuyên bố phản kháng thành công tại Kharkiv, trong khi Moscow xem nhẹ diễn biến này và rút quân về tái tập hợp, củng cố các cứ điểm ở Donetsk.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự ngày 203, Ukraine nói đạt bước ngoặt, Mỹ thận trọng chưa ăn mừng

Đề xuất an ninh mới

Phó thủ tướng Stefanishyna thừa nhận rằng Ukraine “chuẩn bị cho tình huống xấu nhất” nếu Nga trả đũa việc thất thế ở Kharkiv, nhưng cho đến nay Ukraine vẫn chưa gặp diễn biến bất ngờ nào. Bà cho hay giới chức Nga tỏ ý muốn đàm phán trong vài ngày qua và “Ukraine chưa bao giờ bước lùi khỏi đàm phán”. Tuy nhiên, bà cho rằng cán cân đàm phán sẽ khác so với hồi tháng 2, đồng thời tin tưởng rằng Ukraine sẽ giành lại kiểm soát các vùng Donbass và Crimea.

Xe chiến đấu bọc thép bị phá hủy trên đường tại tỉnh Kharkiv vào ngày 14.9

Reuters

Website Văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 13.9 đăng tải những đề xuất về sự cam kết an ninh quốc tế cho Ukraine, kêu gọi ký kết Hiệp ước an ninh Kyiv giữa Ukraine và những nước đảm bảo an ninh gồm: Mỹ, Anh, Canada, Ba Lan, Ý, Đức, Pháp, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, các nước Bắc Âu, Baltic và Trung Âu. Nga không được nêu tên trong danh sách này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng đề xuất là “cái bẫy” do Mỹ và Ukraine bày ra và sẽ là hành động tự sát về kinh tế của các nước châu Âu. Gay gắt hơn, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho rằng những đề xuất trên là “sự mở đầu” cho Thế chiến 3, dù ông cho rằng không bên nào sẽ đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Ukraine đưa ra đề xuất an ninh mới, Nga gọi đó là mở đầu Thế chiến 3

Mặt khác, ông Medvedev cảnh báo về nguy cơ chiến sự lan rộng khi nói rằng nếu phương Tây cung cấp những vũ khí nguy hiểm nhất cho Ukraine thì sớm muộn gì chiến dịch quân sự của Nga cũng sẽ leo thang lên mức độ mới.

Lo ngại của Mỹ

Phát biểu tối 13.9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đã giành lại khoảng 8.000 km2 lãnh thổ trong tháng qua và “các biện pháp ổn định” đã hoàn tất tại khoảng phân nửa diện tích đó. Trong khi đó, theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, khó có thể nói rằng chiến sự ở Ukraine đã đạt bước ngoặt. “Rõ ràng Ukraine đã tiến triển đáng kể, nhưng tôi cho rằng đó sẽ là một khoảng thời gian dài”, ông nhận định.

Theo phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby, dự kiến Mỹ sắp công bố viện trợ thêm 600 triệu USD cho Ukraine, bao gồm những thiết bị, đạn dược tương tự cam kết vào tuần trước. Ông Kirby cảnh báo không nên xem thường tiềm lực quân sự của Nga. “Rõ ràng họ có năng lực quân sự về việc gây thiệt hại và thương vong lớn. Quân đội của họ vẫn rất lớn mạnh”, quan chức này cảnh báo.

Nhà Trắng cảnh báo về "tiềm lực quân sự" của Nga trong xung đột ở Ukraine

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen ngày 14.9 khẳng định tình đoàn kết giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Ukraine là “không lung lay”, đồng thời cho rằng các lệnh cấm vận của EU đối với Nga đang có tác động thực sự.

Về tình hình chiến sự, giới tình báo quân sự Anh ngày 14.9 cho rằng Nga dường như lần đầu dùng máy bay không người lái (UAV) của Iran tại Ukraine, sau khi Kyiv cho biết đã bắn hạ một UAV vào một ngày trước đó. Theo AFP, lực lượng Nga đang ồ ạt tấn công tại khắp các chiến tuyến ở Ukraine. “Các lực lượng không quân, rốc két và pháo binh đang tiến hành oanh kích ồ ạt các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine từ mọi hướng”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết và xác nhận về những cuộc tấn công chính xác nhằm vào các cứ điểm của Ukraine ở Sloviansk và Konstantinovka ở Donetsk.

IMF muốn tăng cường hỗ trợ Ukraine

Reuters ngày 14.9 đưa tin Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho hay bà và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa đồng ý tìm cách gia tăng hỗ trợ của IMF dành cho Ukraine.

Dự kiến phái đoàn của IMF sẽ gặp giới chức Ukraine trong những tuần sắp tới nhằm tìm phương hướng triển khai cụ thể. Theo bà Georgieva, Ukraine có thể sẽ nhận được khoản hỗ trợ 1,4 tỉ USD theo khuôn khổ Công cụ tài chính nhanh (RFI) của IMF, bằng với khoản hỗ trợ đã nhận vào tháng 3. Trước đó, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho rằng IMF “quá thụ động” trong việc đáp ứng đề nghị hỗ trợ từ nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.