Nga chính thức bị tước quyền đăng cai trận chung kết Champions League

Giang Lao
Giang Lao
25/02/2022 17:14 GMT+7

Trong cuộc họp khẩn và bất thường chiều 25.2, Ban chấp hành LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã ra quyết định tước quyền đăng cai trận chung kết Champions League tại St Petersburg của Nga vào cuối tháng 5.

Theo đó, sau khi tước quyền đăng cai của sân Krestovsky ở St Petersburg (Nga), UEFA sẽ chuyển địa điểm tổ chức trận chung kết Champions League mùa này tới đến sân Stade de France ở Paris, Pháp diễn ra ngày 28.5.

UEFA chuyển địa điểm tổ chức trận chung kết Champions League sang Paris, Pháp

AFP

Đây là mùa thứ 2 liên tiếp UEFA phải đổi địa điểm thi đấu trận chung kết Champions League, khi mùa trước phải chuyển từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sang Porto (Bồ Đào Nha) vì ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Vì sao UEFA loại bỏ Nga và để Pháp tổ chức chung kết Champions League?

Trước đó, UEFA cũng cho biết lý do dẫn đến sự thay đổi này là vì cuộc khủng hoảng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đang tiếp tục leo thang gây nhiều lo ngại. Trong đó, mùa giải bóng đá ở Ukraine chuẩn bị khởi tranh cuối tuần này cũng vì thế bị hoãn lại trong thời hạn ít nhất 30 ngày.

Ngoài ra, UEFA cũng quyết định số phận trận bán kết play-off vòng loại World Cup 2022 giữa tuyển Nga gặp Ba Lan diễn ra ở Moscow ngày 24.3 được chuyển sang một địa điểm khác (sân trung lập) sẽ thông báo sau.

Ở trận này, tuyển Nga nếu thắng Ba Lan sẽ gặp Thụy Điển hoặc CH Czech ở trận chung kết play-off tranh vé đến Qatar vào ngày 29.3. Theo lịch cũ, tuyển Nga có ưu thế khi đều được đá sân nhà tại Moscow.

Trước đó, sau khi xảy ra chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, 3 LĐBĐ Ba Lan, Thụy Điển và CH Czech ra thông báo chung gửi đến UEFA lẫn FIFA, cùng quyết định không cử đội tuyển đến Moscow thi đấu các trận play-off vòng loại World Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.