Nga có thể gửi tàu vũ trụ giải cứu phi hành gia mắc kẹt trên ISS

23/12/2022 07:00 GMT+7

Nga đang kiểm tra tàu du hành Soyuz vừa bị rò rỉ không thể kiểm soát trong lúc đang neo đậu trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) và có thể phóng tàu giải cứu các nhà du hành vũ trụ bị mắc kẹt trên trạm.

Cận cảnh vụ rò rỉ từ phía sau tàu Soyuz đang neo đậu trên ISS

NASA

Tàu vũ trụ Soyuz, số hiệu MS-22, bắt đầu phun nước làm mát vào không gian hôm 14.12. Hình ảnh truyền hình trực tiếp trên NASA TV cho thấy những hạt trắng như bông tuyết phun ào ạt từ phía sau thân tàu.

Tại buổi họp báo do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) tổ chức, ông Sergei Krikalev, người dẫn dắt chương trình các chuyến bay vũ trụ của con người của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos), cho biết phía Nga đang phân tích mức độ thiệt hại đối với tàu MS-22, theo Hãng tin AFP hôm 23.12.

Nếu cuộc phân tích về nhiệt, cho phép xác định tình trạng nhiệt độ bên trong khoang chở người, có kết luận rằng tàu MS-22 không phù hợp để chở các nhà du hành vũ trụ, lịch phóng tàu vũ trụ Soyuz kế tiếp, lẽ ra vào giữa tháng 3.2023, sẽ được đẩy nhanh hơn dự kiến. Trong trường hợp này, Roscosmos sẽ phóng tàu Soyuz không chở người để đón các nhà du hành trên ISS và tàu MS-22 sẽ quay về trái đất.

Có thể cần nhiệm vụ giải cứu khẩn cấp ở trạm không gian ISS sau vụ rò rỉ tàu Soyuz

“Họ đang cân nhắc phóng tàu Soyuz kế tiếp vào cuối tháng 2 năm sau”, ông Joel Montalbano, Giám đốc chương trình ISS của NASA, bổ sung.

Hồi tháng 9, tàu MS-22 đưa các nhà du hành vũ trụ Nga Dmitry Petelin và Sergey Prokopyev cùng đồng nghiệp NASA Frank Rubio lên trạm không gian.

Hiện ISS có 7 nhà du hành vũ trụ, nhưng nếu MS-22 không phù hợp chở người, điều đó có nghĩa là ISS hiện chỉ có một “tàu cứu sinh” duy nhất và chỉ chở được 4 người trong trường hợp cần sơ tán khẩn khỏi trạm.

Các nhà du hành Mỹ Josh Cassada và Nicole Mann, Koichi Wakata của Nhật Bản và Anna Kikina của Nga đã lên ISS trên tàu Crew Dragon của SpaceX tháng 10.

Ông Montalbano cho hay vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến rò rỉ từ tàu Soyuz. Tuy nhiên, các tổ công tác trên mặt đất ở Houston (California, Mỹ) và ở Moscow, đã loại trừ nguyên nhân đến từ thiên thạch trong mưa sao băng Geminid.

Đội ngũ trên mặt đất cũng kết luận rằng hầu như không thể ngừng hoặc sửa chữa vụ rò rỉ trên tàu vũ trụ Nga trong điều kiện không gian.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.