Nga có thể thu nhỏ kích thước tàu ngầm hạt nhân trong tương lai

10/10/2022 09:32 GMT+7

Tàu ngầm hạt nhân cho thế hệ kế tiếp có thể được thu nhỏ kích thước, nhưng điều này không ảnh hưởng đến số lượng vũ khí và tàu lặn không người lái mang theo.

Một tàu ngầm thuộc lớp Varshavyanka

Chụp từ sputnik

Đó là phát biểu của ông Andrey Baranov, Phó tổng giám đốc Hoạt động Kinh tế Nước ngoài và Hợp tác Kỹ thuật Quân sự thuộc Cục Thiết kế Hàng hải Trung ương RubinSaint Petersburg, theo Hãng Sputnik ngày 10.10.

Tại Diễn đàn quốc tế ARMY-2022 về kỹ thuật quân sự ở ngoại ô Moscow hồi hè, Cục Thiết kế Hàng hải Trung ương Rubin công bố mô hình khái niệm về lớp tàu ngầm hạt nhân mới là Arktur. Theo kế hoạch, chiếc đầu tiên của lớp Arktur sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga vào nửa cuối thế kỷ 21.

“Chúng tôi có cơ hội giảm lượng choán nước của các tàu ngầm thế hệ mới. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận là khó từ bỏ những tàu ngầm cỡ lớn, do tính linh hoạt của con tàu phụ thuộc vào kích thước của chúng”, ông Baranov chia sẻ về viễn cảnh phát triển tàu ngầm hạt nhân ở Nga.

Bên cạnh đó, Cục Thiết kế Hàng hải Trung ương Rubin cũng đang nghiên cứu phát triển động cơ đẩy không phụ thuộc vào không khí (AIP), cho phép tăng cường năng lực tàng hình của tàu ngầm do con tàu sẽ không cần phải trồi lên mặt biển để lấy khí oxygen trong khí quyển.

“Chúng tôi đang chế tạo một hệ thống AIP dựa vào nhiên liệu lấy từ phân tách hydrogen từ dầu diesel. Chúng tôi lấy nước từ oxygen và hydrogen để tạo nguồn điện trên tàu. Tuy nhiên, câu hỏi khó khăn nhất là làm sao lấy được nguồn hydrogen ổn định? Mang theo chúng là chuyện rắc rối, còn việc nạp hydrogen cho tàu lại là điều khó khăn và nguy hiểm. Vì thế, chúng tôi đề nghị chiết xuất chúng từ nhiên liệu diesel”, ông Baranov giải thích.

Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga xuất hiện sau tin đồn mang theo ngư lôi Poseidong "mất tích"

Cục Thiết kế Hàng hải Trung ương Rubin đồng thời nghiên cứu những biện pháp nhằm cải thiện lớp tàu ngầm Dự án 636 Varshavyanka, tức phiên bản cải tiến của lớp Kilo. Các kỹ sư Nga đang tìm cách trang bị ăng ten kéo thủy âm cho tàu ngầm mới.

Tàu ngầm Dự án 636 Varshavyanka đang được chuyển giao cho Hạm đội Thái Bình Dương, với mục tiêu trang bị 6 tàu ngầm cho hạm đội này vào năm 2024. Thêm 6 chiếc đã được giao cho Hạm đội Biển Đen.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.