Nga đang chi hơn 300 triệu USD mỗi ngày cho quân sự trong tháng 4

23/05/2022 06:45 GMT+7

Báo The Moscow Times hôm 20.5 dẫn dữ liệu của Bộ Tài chính Nga cho biết nước này đang chi tiêu quân sự bình quân trên 300 triệu USD/ngày kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Đây là mức chi cao gấp đôi so với thời kỳ trước chiến sự.

Theo The Moscow Times, dữ liệu cho thấy nếu mức chi tiêu quốc phòng của Nga trong tháng 2 là 5,4 tỉ USD thì con số này đã tăng thành 6,6 tỉ USD trong tháng 3.

Cho đến hiện tại tháng 4 được xem là tháng tốn kém nhất với chi tiêu cho quốc phòng lên đến 628 tỉ rúp (9,2 tỉ USD).

Chiến dịch quân sự tại Ukraine đã khiến cho chi tiêu quốc phòng của Nga tăng cao

ẢNH: REUTERS

Điều này có nghĩa mức chi cho quốc phòng của Nga rơi vào khoảng 308 triệu USD mỗi ngày.

Chi tiêu quốc phòng của Nga trong tháng 4 cao hơn gấp đôi so với mức 233,7 tỉ rúp (3,4 tỉ USD) vào tháng 1.2022, khi Nga chưa mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Vào tháng 4.2021, tổng chi tiêu quốc phòng chỉ là 275 tỉ rúp.

Từ tháng 1 đến cuối tháng 4.2022, 1,681 nghìn tỉ rúp (24,6 tỉ USD) ngân sách Nga đã được phân bổ cho chi tiêu quân sự.

Con số đó cao gấp ba lần số tiền chi cho giáo dục, hơn gấp đôi số tiền chi cho y tế và gấp 10 lần số tiền chi cho quản lý và bảo tồn môi trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.