Nga đạt nhiều bước tiến ở miền đông Ukraine nhờ chiến thuật mới

26/06/2022 09:15 GMT+7

Ngày 24.6, sau nhiều tuần giao tranh ác liệt với số thương vong lớn trước các đợt pháo kích không ngừng, lực lượng Ukraine ở Severodonetsk được lệnh rời bỏ thành phố này.

Khi 90% tòa nhà đã bị hư hại, hầu hết trong số 100.000 cư dân Severodonetsk đã sơ tán từ lâu, thành phố này gần như không còn gì để kiểm soát. Tuy vậy, việc chính thức kiểm soát được Severodonetsk cho thấy việc Nga chuyển chiến lược “tấn công chớp nhoáng” ban đầu thành một cuộc tấn công chậm, dựa vào pháo kích tầm xa, đã đem lại kết quả.

Severodonetsk sẽ là thành phố Ukraine lớn nhất rơi vào tay Nga sau TP.Mariupol hồi tháng trước. Reuters dẫn nguồn một quan chức chính phủ Nga giấu tên khẳng định quân đội nước này đã thay đổi chiến thuật nhằm “hiệu quả, ít gây thương vong” hơn.

Chuyên gia phân tích quân sự Konrad Muzyka cho hay việc thay đổi chiến thuật giúp Moscow có khả năng triển khai ít nhân lực tấn công hơn. Ông Muzyka nói: “Dù Nga đang làm gì thì nó cũng đem lại hiệu quả cho họ. Một điều nữa là chúng ta không rõ những gì đang xảy ra ở phía Ukraine, như nhân lực, tổn thất. Theo quan điểm chính thức của Ukraine thì tất cả đều màu hồng. Nhưng chắc chắn là không phải vậy”.

Xe tăng Ukraine ở Severodonetsk hôm 20.6

reuters

Severodonetsk rơi vào tay lực lượng Nga, Lysychansk sẽ là thành phố cuối cùng ở Luhansk chưa bị Nga và các lực lượng ly khai kiểm soát. Thành phố này nằm ở phía bên kia sông Siversky Donets và trên vùng đất cao nên khó bị áp đảo hơn.

Luhansk là một trong hai tỉnh tạo nên vùng Donbass rộng lớn mà Moscow xem là một trong những mục tiêu chính của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Các nhà phân tích Ukraine cho rằng Kyiv đang buộc Nga phải trả giá đắt. Theo họ, việc lực lượng Ukraine ở Severodonetsk kiên quyết bám trụ đã hút hết nguồn lực hữu hạn của Nga và khiến các hoạt động của Nga ở những nơi khác chậm lại.

Nhà phân tích quân sự Oleksander Musiyenko nói:“Lực lượng Ukraine đã phải rút lui và đây là rút lui chiến thuật vì cơ bản là chẳng còn gì để phòng thủ nữa”. Ông cho biết thêm Ukraine không thể để các binh sĩ bị bao vây.

Một nhà phân tích quân sự giấu tên ở Moscow đã so sánh cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine ở Severodonetsk với Thế chiến thứ nhất. Ông cho rằng lực lượng Nga chỉ tiến được khoảng 100 m mỗi ngày trong 1 tháng qua.

Cũng theo nhà phân tích này, mục tiêu hiện tại của Nga trong xung đột không phải là giành lãnh thổ mà nghiêng về hướng gây thương vong tối đa.

Ông nói: “Chiến lược của Nga giống cách tiếp cận trong Thế chiến thứ nhất nhằm phá vỡ đối thủ. Nó có thể có hiệu quả, có một số bằng chứng cho thấy tinh thần của Ukraine là một vấn đề”.

Nếu Nga tiếp tục chiến thuật này, chiến dịch quân sự ở Ukraine có thể sẽ kéo dài. Hiện tại Nga vẫn gặp trở ngại lớn trong việc giành kiểm soát vùng Donbass vì Ukraine vẫn giữ gần một nửa tỉnh Donetsk, bao gồm 2 Sloviansk và Kramatorsk đều có diện tích lớn hơn Severodonetsk.

Hiện Nga có thể nhanh chóng chuyển chú ý sang thành phố Lysychansk, là nơi các lực lượng Ukraine đang phòng thủ kiên cố.

Ukraine sắp mất thành phố then chốt, Nga nói bao vây 2.000 quân ở Donbass
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.