Nga đưa cối tự hành 'uy lực nhất thế giới' 2S4 Tyulpan bắn phá quân Ukraine

09/01/2023 11:39 GMT+7

Sputnik News hôm 8.1 công bố clip ghi lại hình ảnh hệ thống cối tự hành hạng nặng 2S4 Tyulpan (Tulip) đang bắn phá các công sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở địa điểm không xác định trên lãnh thổ Ukraine.

Hệ thống cối tự hành hạng nặng 2S4 Tyulpan (Tulip)

Quân đội Nga

Trong video clip thời lượng 34 giây, Sputnik News giải thích những vụ nổ đầy uy lực ở phía xa là kết quả của 2S4 Tyulpan, được quân nhân thuộc Lữ đoàn Slav đệ nhất điều khiển khai hỏa từ xa.

Theo quân đội Nga, 2S4 Tyulpan là hệ thống cối tự hành hạng nặng uy lực nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Đạn pháo cối 240 ly của 2S4 Tyulpan có tầm bắn khoảng 20 km.

"Siêu súng cối" 2S4 Tyulpan của Nga đang thể hiện ra sao ở Ukraine?

Ở tầm bắn này, Nga tuyên bố cối tự hành có năng lực phá hủy các công sự kiên cố, quét sạch phương tiện vũ trang và điểm tập kết quân của đối phương.

Đây không phải lần đầu tiên Nga triển khai 2S4 Tyulpan đến Ukraine, theo báo The Eurasian Times. Năm 2015, các nhà quan sát phương Tây đã phát hiện chuyển động của dòng vũ khí này ở Donbass.

Năm 2021, giữa lúc tình hình biển Đen và Ukraine căng thẳng, một đoạn video clip vừa được truyền đi với hình ảnh được cho là cảnh Nga điều động nhiều khí tài về biên giới với Ukraine và chuẩn bị chiến tranh.

Tờ Daily Mail ngày 9.4.2021 đăng tải một số hình ảnh từ đoạn video trên mạng xã hội được cho là quay lại cảnh Nga rầm rộ điều động vũ khí đến vùng biên giới với Ukraine. 2S4 Tyulpan có mặt trong số này.

Xem nhanh: Ngày 318 chiến dịch, Nga kết thúc ngừng bắn, tiếp tục tấn công, Mỹ còn vũ khí mạnh nào để bơm cho Ukraine?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.