Kyiv cáo buộc Nga cài ‘bãi mìn lớn nhất thế giới’ ở Ukraine

Khánh An
Khánh An
08/01/2023 08:28 GMT+7

Phó thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho rằng Nga tạo bãi mìn lớn nhất thế giới , gây ảnh hưởng nặng nề đối với việc đi lại cũng như nông nghiệp Ukraine.

Lực lượng Ukraine tháo dỡ bom mìn tại phía bắc Donetsk

reuters

Hãng Yonhap ngày 8.1 đưa tin Phó thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cáo buộc Nga đã tạo bãi mìn lớn nhất thế giới, trong khi Ukraine đang làm mọi điều có thể để nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Yonhap tại tòa nhà chính phủ ở Kyiv, ông Shmyhal lên án Nga và bày tỏ lòng tin về khả năng kết thúc chiến sự bằng cách giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ.

Ông cho rằng chiến sự đã dẫn đến việc tạo bãi mìn rộng 250.000 km2 ở Ukraine. “Đó hiện giờ là bãi mìn lớn nhất thế giới, không chỉ khiến việc đi lại khó khăn mà còn ảnh hưởng đến nông nghiệp, vốn là một trong những lĩnh vực chính của chúng tôi”, ông cho biết. Để tiện so sánh, 250.000 km2 là khu vực còn lớn hơn cả bán đảo Triều Tiên hay Vương quốc Anh.

Kyiv cáo buộc Nga bố trí "bãi mìn lớn nhất thế giới" ở Ukraine

Thậm chí chưa kể đến mìn, chiến sự cũng khiến người dân Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề. “Nga đang nhắm vào cơ sở hạ tầng tại những khu vực đông dân cư”, ông Shmyhal cho biết và thông tin thêm rằng 70% thiệt hại là tại các khu dân cư. Các mục tiêu khác gồm khu công nghiệp và hạ tầng đi lại, ông cho biết.

Ukraine bị thiệt hại rất lớn về kinh tế do chiến sự. Năm ngoái, GDP của Ukraine giảm 30,4% so với năm 2021. Tính đến tháng 6.2022, tổng thiệt hại kinh tế đã lên đến 350 tỉ USD. Ông Shmyhal dự đoán thiệt hại năm nay sẽ là 700 tỉ USD.

Theo ông, 50% lưới điện trên cả nước đã bị thiệt hại sau 11 đợt không kích và 14 đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) kể từ tháng 10.2022.

Trong một diễn biến khác, Đài CNN ngày 8.1 đưa tin một trong những nhà thờ chính thống giáo nổi tiếng nhất Kyiv lần đầu tổ chức thánh lễ Giáng sinh bằng tiếng Ukraine trong nhiều thế kỷ.

Nhà thờ Dormition, một phần của tu viện Kyiv-Pechersk Lavra, đã thuộc sự kiểm soát trực tiếp của chính phủ Ukraine sau khi hợp đồng sử dụng tòa nhà hết hạn vào ngày 31.12.2022. Kyiv-Pechersk Lavra còn gọi là Tu viện các Hang động Kyiv và được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Pháo kích rền vang quanh Bakhmut bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời của Nga

Sau khi lấy lại, chính phủ Ukraine cho phép Giáo hội Chính thống giáo Ukraine (Orthodox Church of Ukraine – OCU) được phép mừng Giáng sinh vào ngày 7.1 tại nhà thờ Dormition. Thánh lễ đã diễn ra bằng tiếng Ukraine, dưới sự chủ trì bởi người đứng đầu OCU Epiphanius I.

Trước khi hợp đồng hết hạn, một nhánh khác có tên tương tự là Giáo hội Chính thống giáo Ukraine (Ukrainian Orthodox Church – UOC) đã sử dụng tòa nhà và làm thánh lễ Giáng sinh bằng tiếng Slav Giáo hội cổ, ngôn ngữ thường được sử dụng bởi nhiều giáo hội Chính thống giáo Đông phương.

Chính thống giáo tại Ukraine có 2 nhánh là UOC và OCU, với tên gọi tương tự nhau. Có nhiều thông tin gây tranh cãi về việc UOC trực thuộc giáo hội ở Moscow (Nga), dù UOC luôn bác bỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.