Nga đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars vào bệ phóng sau tin Mỹ có thể đưa Patriot đến Ukraine

Thế Vinh - Khánh An - La Vi và 1 người khác
15/12/2022 19:20 GMT+7

Đài CNN ngày 15.12 đưa tin quân đội Nga đã lắp tên lửa đạn đạo Yars vào ống phóng ở vùng Kaluga, trong động thái nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược.

Bộ Quốc phòng Nga đưa ra đoạn phim đánh dấu sự kiện này, ngay trước Ngày Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga (17.12) và cho biết “tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars được lắp vào một bệ phóng tại đội hình tên lửa Kozelsky ở vùng Kaluga”.

Thông tin trên được đưa ra sau khi chính phủ Mỹ đang gút lại kế hoạch gửi các tổ hợp phòng không tầm xa tiên tiến Patriot cho Ukraine nhằm đối phó các cuộc tập kích đường không của Nga.

Tên lửa Yars của Nga tại vùng Kaluga

bộ quốc phòng nga

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng bất cứ tên lửa Patriot nào được gửi đến Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp của lực lượng Nga. Ông Peskov nói thêm rằng kế hoạch của Mỹ vẫn chưa được xác nhận.

Trước đó, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người hiện giữ chức phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nói rằng tên lửa Patriot sẽ “lập tức trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga”.

Hôm 13.12, CNN dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho hay chính quyền Tổng thống Joe Biden đang gút lại kế hoạch gửi hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, có thể ngay trong tuần này.

Theo đó, kế hoạch vẫn còn chờ Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thông qua trước khi chuyển đến Tổng thống Biden ký duyệt. Chưa rõ Mỹ dự định gửi bao nhiêu hệ thống Patriot.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.