Nga mất nửa kho xe tăng chủ lực tại Ukraine?

18/02/2023 10:20 GMT+7

Một báo cáo mới công bố ước tính Nga đã mất gần nửa lực lượng xe tăng T-72 trong xung đột tại Ukraine.

Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS, Anh) trong tuần này công bố phân tích mới cho biết sau gần một năm chiến sự, kho vũ khí của Nga đã bị tiêu hao lớn và tổn thất khoảng 50% xe tăng T-72, theo tờ The Washington Post. Đây là xe tăng phổ biến nhất trong kho vũ khí của Nga.

Xác xe tăng Nga tại tỉnh Sumy miền bắc Ukraine hồi tháng 3.2022

Xác xe tăng Nga tại tỉnh Sumy miền bắc Ukraine hồi tháng 3.2022

REUTERS

Tính tổng thể các loại xe tăng mà Nga có, nước này đã mất gần 40% số lượng xe tăng trong gần một năm qua. IISS cho biết rất khó thống kê số lượng chính xác do tình hình chiến sự.

Mặc dù tổn thất lớn nhưng Nga vẫn còn số lượng đáng kể các xe tăng cũ hơn, có thể giúp nước này tiếp tục tiến công. Giám đốc IISS John Chipman đánh giá tốc độ sản xuất công nghiệp của Nga vẫn chậm, buộc nước này phải sử dụng các loại vũ khí cũ hơn trong kho.

Nga mất nửa số lượng xe tăng chủ lực T-72 tại Ukraine?

Về phía Ukraine, IISS ước tính nước này cũng tổn thất vũ khí đáng kể trong năm qua. Tạp chí Forbes ước tính rằng khoảng một nửa trong số 800 xe tăng T-64 của Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến. Tuy nhiên, Ukraine cũng được bù đắp phần nào từ xe tăng thời Liên Xô do các đồng minh cung cấp, trong đó có loại PT-91 do Ba Lan nâng cấp sâu rộng từ nền tảng T-72 của Liên Xô.

Xe tăng T-72 của Nga trong một cuộc tập trận tại vùng Rostov giáp Ukraine vào tháng 1.2022

Xe tăng T-72 của Nga trong một cuộc tập trận tại vùng Rostov giáp Ukraine vào tháng 1.2022

REUTERS

Theo IISS, lượng vũ khí của phương Tây được chuyển đến đều đặn góp phần quan trọng trong việc duy trì và nâng cấp kho vũ khí của Ukraine. Các loại pháo và rốc két do phương Tây thiết kế giúp Ukraine có thể tấn công tầm xa một cách chính xác hơn.

Sau nhiều tháng kêu gọi, phương Tây đã đồng ý gửi xe tăng cho Ukraine. Anh cam kết sẽ chuyển 14 chiếc Challenger 2, Đức và đồng minh sẽ gửi 48 xe tăng Leopard 2 trong khi Mỹ gửi 31 chiếc M1 Abrams.

Nga có thể đã mất đến 1.500 xe tăng trong cuộc xung đột ở Ukraine?

Mức độ phức tạp và sát thương của các loại vũ khí cho Ukraine ngày càng tăng theo tiến triển của chiến sự. Kyiv đang kêu gọi phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu nhưng khả năng này được cho là chưa thể sớm xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.