Nga mở hành lang nhân đạo tại Azovstal, Ukraine nói giao tranh ác liệt đang diễn ra

05/05/2022 08:59 GMT+7

Nga thông báo sẽ ngừng bắn tại Mariupol trong vòng 3 ngày để mở hành lang nhân đạo sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal này.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 4.5 thông báo một hành lang nhân đạo sẽ được mở từ nhà máy Azovstal ở thành phố Mariupol từ 8 giờ đến 18 giờ các ngày từ 5-7.5 để sơ tán dân thường, theo AFP.

Nhà máy thép Azovstal tại Mariupol

Reuters

Trong giai đoạn này, lực lượng Nga và “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” sẽ đơn phương ngừng bắn. Dân thường trú ẩn tại Azovstal sẽ được đưa sang Nga hoặc lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.

Trong bài phát biểu rạng sáng 5.5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói nước này sẵn sàng đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Mariupol nhưng cần thêm thời gian để đưa người dân ra khỏi các hầm ngầm.

Ông Zelensky cũng kêu gọi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cứu giúp những người bị mắc kẹt tại Azovstal.

Hơn 300 dân thường được sơ tán khỏi Mariupol và một số khu vực miền nam Ukraine trong ngày 4.5 trong nỗ lực của tổ chức Chữ thập đỏ.

Nga, Ukraine nói gì về thông tin giao tranh ở nhà máy Azovstal?

Tại Mariupol, lãnh đạo đảng cầm quyền Ukraine tại quốc hội David Arakhamia tối 4.5 cho biết lực lượng Nga đã tiến vào nhà máy Azovstal và chính quyền Ukraine vẫn giữ liên lạc với lực lượng cố thủ bên trong.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cùng ngày phủ nhận việc binh sĩ Nga tấn công Azovstal và nhấn mạnh rằng Tổng thống Vladimir Putin trước đó đã ra lệnh hủy cuộc tấn công vào nhà máy.

Reuters dẫn lời một chỉ huy tiểu đoàn Azov của Ukraine tại Azovstal cho biết giao tranh đẫm máu đang diễn ra bên trong nhà máy.

Người rời Mariupol 'Viết những trang mới cho cuộc đời'
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.