Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 588 km vuông lãnh thổ Ukraine vào tháng 6, so với 507 km vuông vào tháng 5, 379 km vuông vào tháng 4 và 240 km vuông hồi tháng 3, theo dữ liệu của ISW, viện nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ.
Ngoại trừ những tháng đầu của cuộc chiến, từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2.2022, chỉ có tháng 10 và tháng 11 năm ngoái là Nga đạt được bước tiến lớn tại Ukraine so với tháng 6.2025, lần lượt là 610 km vuông và 725 km vuông.
Hai phần ba diện tích mà Nga giành được kiểm soát trong tháng trước là ở Donetsk (miền đông Ukraine), khu vực chiến sự chính giữa hai bên trong hai năm qua.
Hiện nay, Moscow kiểm soát khoảng 3/4 khu vực Donetsk, so với 61% vào cùng kỳ năm trước.

Lính cứu hỏa chữa cháy tại hiện trường một tòa nhà bị hư hại nặng nề sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở Kharkiv (Ukraine), ngày 2.7.2025
ẢNH: REUTERS
Quân đội Nga trong năm qua cũng đã đạt những bước tiến chưa từng có ở các khu vực khác, bao phủ gần 200 km vuông.
Vào ngày 8.6, quân đội Nga đã tuyên bố tấn công và lần đầu tiên tiến vào vùng công nghiệp Dnipropetrovsk ở miền đông Ukraine sau khi xung đột bùng phát, dù theo ISW, lực lượng Moscow mới chỉ kiểm soát được khoảng 8 km vuông. Quân đội Ukraine cũng phủ nhận rằng lực lượng Nga đã giành được chỗ đứng ở Dnipropetrovsk.
Bên cạnh đó, quân đội Nga cũng đã tăng diện tích kiểm soát ở vùng Sumy ở đông bắc Ukraine.
Sau khi đã rút khỏi khu vực này kể từ tháng 4.2022, lực lượng của Moscow đã quay trở lại vào mùa xuân năm nay, giành lại gần 320 km vuông lãnh thổ kể từ đầu năm 2025, bao gồm 130 km vuông trong tháng qua.
Có thể thấy, 12 tháng qua đã cho thấy bước tiến đáng kể của quân đội Nga tại Ukraine.
Bình luận (0)