Nga - Mỹ khẩu chiến về 'tự do báo chí'

09/07/2020 08:50 GMT+7

Bộ Ngoại giao Nga ngày 8.7 phản ứng gay gắt sau khi phát ngôn viên Rebecca Ross của Đại sứ quán Mỹ nêu quan ngại về vấn đề tự do báo chí ở Nga.

Bà Ross cho rằng Nga bắt giữ nhiều nhà báo và dường như đây là “chiến dịch có phối hợp nhằm vào tự do truyền thông”. Phản ứng trước phát biểu này, Bộ Ngoại giao Nga viết trên Twitter rằng “hãy lo công việc của các vị”.
Trước đó, Cơ quan an ninh FSB của Nga ngày 7.7 bắt giữ cựu nhà báo Ivan Safronov, cố vấn truyền thông của Giám đốc điều hành Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) với cáo buộc phản quốc.
Cựu phóng viên báo Kommersant này bị nghi ngờ đã chuyển thông tin kỹ thuật, quân sự, quốc phòng và an ninh của Nga cho đại diện của một trong các tổ chức tình báo NATO và hiện đối diện mức án lên đến 20 năm tù giam.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.