Nga nói bắn rơi trực thăng Ukraine đến sơ tán chỉ huy Tiểu đoàn Azov

La Vi
La Vi
06/04/2022 19:15 GMT+7

Ngày 6.4, Mỹ và đồng minh chuẩn bị các biện pháp cấm vận mới nhằm vào Nga, trong khi tình hình chiến sự tiếp diễn chưa hạ nhiệt.

Theo hãng tin TASS, quân đội Nga tuyên bố hôm 5.4 đã bắn rơi hai trực thăng Mi-8 của Ukraine đang tìm cách sơ tán các chỉ huy của Tiểu đoàn Azov khỏi thành phố Mariupol ở miền nam.

Được thành lập năm 2014, Tiểu đoàn Azov là lực lượng bán quân sự có nguồn gốc từ các nhóm cực hữu và bị cáo buộc mang tư tưởng tân phát xít. Đơn vị này được sáp nhập vào Vệ binh Quốc gia Ukraine, và bị Nga quy trách nhiệm cho các vụ giết hại dân thường và tấn công phá hoại ở Mariupol.

Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Nga.

Một người dân tại Mariupol đi nhận viện trợ nhân đạo về

reuters

Báo cáo của tình báo quốc phòng Anh cho biết giao tranh dữ dội và không kích tiếp diễn tại Mariupol, thành phố cảng quan trọng ở miền nam Ukraine đang bị các lực lượng Nga bao vây.

Bộ Quốc phòng Nga nói quân đội nước này sẽ “giải phóng” Mariupol từ tay “nhóm dân tộc cực hữu” Ukraine.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh nói tình hình nhân đạo tại Mariupol đang ngày càng xấu đi, và phần lớn trong số 160.000 người còn kẹt lại tại đây không có điện, nước, hệ thống sưởi ấm, phương tiện liên lạc và thuốc men.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc thông báo sẽ viện trợ thêm vũ khí trị giá 100 triệu USD cho Ukraine, nâng tổng số viện trợ cho nước này lên hơn 1,7 tỉ USD.

Bên cạnh đó, ngoại trưởng các nước NATO sẽ gặp những người đồng cấp từ châu Á - Thái Bình Dương trong 2 ngày từ ngày 6.4, nhằm tăng cường hợp tác và đối phó về kinh tế và ngoại giao với Nga.

Dự kiến các bên sẽ thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine và phản ứng trước cáo buộc lạm sát dân thường ở Ukraine. Nga bác bỏ cáo buộc này và cho rằng Ukraine dàn dựng, khiêu khích.

Bên cạnh đó, dự kiến các bên sẽ đồng ý tăng cường cảnh giác đối với những diễn biến mới ở Đông Âu và kêu gọi Nga dừng hành động ngay lập tức.

Theo Reuters, Nhà Trắng cho biết sẽ công bố những biện pháp cấm vận mới đối với Nga vào ngày 8.4. Đây là nỗ lực mới nhất nhận được sự phối hợp giữa Mỹ, nhóm các nền kinh tế thuộc G7 và Liên minh châu Âu (EU).

Lệnh cấm vận mới dự kiến gồm nội dung cấm toàn bộ khoản đầu tư mới tại Nga, cấm vận các quan chức Nga và gia đình, gia tăng cấm vận các tổ chức tài chính, doanh nghiệp Nga.

Theo tờ The Wall Street Journal, ngân hàng lớn nhất của Nga là Sberbank, ngân hàng Alfa Bank và hai con gái của Tổng thống Vladimir Putin có thể sẽ bị Mỹ cấm vận.

Trong khi đó, châu Âu cân nhắc cấm nhập khẩu than đá từ Nga trị giá 4 tỉ euro mỗi năm. Các tàu do Nga sở hữu hoặc vận hành sẽ bị cấm sử dụng cảng biển của EU.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án các biện pháp châu Âu đang áp dụng đối với Tập đoàn khí đốt Gazprom của nước này ở châu lục vì xung đột Ukraine, và cảnh báo Nga sẽ trả đũa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.