Nga nói bắn tên lửa phá hủy kho vũ khí viện trợ, Ukraine nói Nga kiểm soát thêm nhiều làng

La Vi
La Vi
27/04/2022 21:33 GMT+7

Quân đội Ukraine thông báo lực lượng Nga đã tiến sâu hơn tại miền đông và đã kiểm soát nhiều ngôi làng và thị trấn tại đây.

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 27.4 thông báo lực lượng Nga đã đẩy quân đội Ukraine ra khỏi làng Velyka Komyshuvakha và Zavody ở tỉnh Kharkiv. Bên cạnh đó, Nga cũng kiểm soát được hai làng Zarichne và Novotoshkivske ở tỉnh Donetsk, theo AFP.

Zarichne cách thành phố Kramatorsk chỉ khoảng 50 km. Kramatorsk hiện trong vùng kiểm soát của Ukraine nhưng tháng này vừa hứng chịu đợt tấn công tại ga tàu làm nhiều người thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Ukraine lưu ý rằng lực lượng Nga đang tiếp tục cuộc tiến công về hướng Nyzhnye và Orikhiv ở tỉnh Zaporizhzhia, miền trung Ukraine.

Sau khi rút quân khỏi vùng Kyiv, Nga đang tập trung chiến dịch quân sự tại miền đông và miền nam Ukraine với mục tiêu tạo ra hành lang trên bộ từ Donbass đến bán đảo Crimea.

Các binh sĩ Ukraine khai hỏa bằng hệ thống phóng nhiều tên lửa BM-21 Grad tại vùng Luhansk

reuters

Ngoài thông báo của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27.4 tuyên bố đã phá hủy lượng lớn vũ khí do phương Tây cung cấp tại đông nam Ukraine bằng tên lửa tầm xa.

Theo đó, phía Nga sử dụng tên lửa Kalibr phóng từ trên biển phá hủy các nhà kho chứa lượng lớn vũ khí và đạn dược do Mỹ và châu Âu cung cấp cho Ukraine.

Trước đó, Nga đã yêu cầu phương Tây ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine và cảnh báo việc cung cấp vũ khí lớn của phương Tây đang làm kéo dài xung đột và sẽ dẫn đến nhiều tổn thất hơn.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov hôm 25.4 cáo buộc phương Tây đang "châm ngòi" chiến tranh ủy nhiệm với Nga, thông qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Bất chấp những lời cảnh báo của Moscow, ngày 26.4, giới chức quốc phòng từ hơn 40 quốc gia đã nhóm họp tại căn cứ không quân Ramstein (Đức) để cam kết về các gói viện trợ vũ khí hạng nặng mới cho Ukraine.

Cuộc họp không chỉ có sự tham gia của các thành viên NATO mà còn cả một số đối tác khác như Phần Lan, Israel, Kenya hay Australia. Ngoài ra, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng tham dự theo hình thức trực tuyến.

Các nước thành viên NATO đã đồng thuận vận chuyển thêm hàng trăm triệu USD vũ khí cho Kyiv, bao gồm cả pháo binh và máy bay không người lái.

Trong một thông tin khác, thống đốc Vyacheslav Gladkov tại vùng Belgorod của Nga cho biết một kho vũ khí gần làng Straraya Nelidovka, cách biên giới Ukraine khoảng 20 km, đã bị cháy nhưng không gây thương vong.

Thống đốc các vùng Kursk và Voronezh gần biên giới Ukraine cho biết hệ thống phòng không tại các vùng này đã bắn rơi một số máy bay không người lái của Ukraine trong đêm.

Liên quan đến các nỗ lực ngoại giao, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 26.4 tuyên bố Kyiv phải “chịu trách nhiệm” về những người bị mắc kẹt ở nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, và phải ra lệnh cho lực lượng tại đây đầu hàng.

Tổng thống Erdogan tuyên bố việc gìn giữ “đà phát triển tích cực” đạt được trong cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Istanbul sẽ đem lại lợi ích cho cả hai phía, theo thông cáo của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, ông Erdogan cũng nhắc lại lời mời các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đến Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán hòa bình. Sáng kiến này từng được phía Ukraine đề cập tới, nhưng không được Moscow chấp thuận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.