Nga nói có quyền tự vệ trước ‘hành vi cướp biển’, điều tàu chiến hộ tống tàu dầu

Nga nói có quyền tự vệ trước ‘hành vi cướp biển’, điều tàu chiến hộ tống tàu dầu

11/04/2026 05:27 GMT+7

Điện Kremlin hôm 9.4 cho biết Nga có quyền tự vệ trước hành vi mà nước này cho là “cướp biển” sau khi có tin tàu chiến của hải quân Nga đã hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Manche.

Dữ liệu theo dõi tàu được hãng tin Reuters phân tích cho thấy hai tàu dầu bị chính phủ Anh cấm vận, gồm tàu Universal mang cờ Nga và tàu Enigma mang cờ Cameroon, đã đi qua vùng biển của Anh trên eo biển Manche trong khoảng thời gian từ ngày 8 - 9.4.

Thủ tướng Anh Keir Starmer tháng trước cho biết ông đã cho phép quân đội lên tàu và bắt giữ các tàu Nga trong vùng biển Anh để phá vỡ mạng lưới “tàu bóng tối” mà London cáo buộc Moscow đang sử dụng để xuất khẩu dầu bất chấp các lệnh cấm vận của phương Tây. Cho đến nay, chưa có hành động bắt giữ như vậy được thực hiện.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, khi được hỏi về thông tin chiến hạm Nga hộ tống tàu dầu, cho biết Moscow đã chứng kiến nhiều trường hợp mà ông mô tả là cướp biển trên vùng biển quốc tế và Nga sẽ hành động để đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển hàng hải của mình.

Ông Peskov nhấn mạnh: “Liên bang Nga tự cho mình có quyền và chắc chắn sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ lợi ích của mình”.

Anh cho biết đã sử dụng một tàu tuần tra, một máy bay trực thăng và một tàu chở dầu để theo dõi và báo cáo về sự di chuyển của tàu hộ vệ Đô đốc Grigorovich, cùng một tàu đổ bộ và một tàu ngầm Nga. Anh cho biết máy bay và tàu của Bỉ, Pháp và Hà Lan cũng tham gia vào hoạt động giám sát.

Nga: có quyền tự vệ trước ‘hành vi cướp biển’, điều tàu chiến hộ tống tàu dầu - Ảnh 1.

Một chiếc trực thăng Merlin thuộc Phi đội Không quân Hải quân 814 của Hải quân Hoàng gia Anh tham gia các hoạt động giám sát cùng với tàu HMS Somerset và HMS St Albans tại một địa điểm không xác định

ẢNH: REUTERS

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tuyên bố đã phát hiện một nhóm tàu ngầm Nga tham gia chiến dịch bí mật gần các tuyến cáp quang và đường ống quan trọng ở Đại Tây Dương.

Ông Healey nói một nhóm chiến hạm Anh theo dõi hoạt động này đã thả phao thủy âm để “nhóm tàu ngầm Nga hiểu rằng bản thân đang bị theo dõi”.

“Để đáp trả các tàu ngầm Nga, tôi xin xác nhận rằng tôi đã triển khai lực lượng vũ trang Anh để theo dõi và ngăn chặn bất kỳ hoạt động nguy hiểm nào của các tàu này. Một tàu chiến của Hải quân Hoàng gia và máy bay P-8A của Không quân Hoàng gia, cùng với các đồng minh, đã đảm bảo rằng các tàu ngầm Nga được giám sát 24/7. Tàu ngầm Akula sau đó đã rút về nước, sau khi bị theo dõi sát sao, và chúng tôi tiếp tục giám sát hai tàu ngầm thuộc Tổng cục Nghiên cứu Biển sâu ở trong và xung quanh vùng biển của Vương quốc Anh”.

Bộ Quốc phòng Na Uy cùng ngày thông báo đã điều một hộ vệ hạm và máy bay tuần thám P-8A Poseidon tham gia chiến dịch chung với Anh trong những tuần qua nhằm “răn đe tàu ngầm Nga”.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.