Nga nói gì về phi công đào tẩu thiệt mạng ở Tây Ban Nha?

Nga nói gì về phi công đào tẩu thiệt mạng ở Tây Ban Nha?

21/02/2024 17:21 GMT+7

Giám đốc tình báo nước ngoài của Nga mô tả phi công Nga đào tẩu sang Ukraine và bị phát hiện tử vong ở Tây Ban Nha là một “xác chết về đạo đức” vì đã phản bội đất nước, trong bình luận đầu tiên của Moscow về vụ việc kể từ khi tin tức xuất hiện.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga nói phi công Nga đào tẩu sang Ukraine và vừa được phát hiện bị bắn chết ở Tây Ban Nha đã là một “xác chết về đạo đức” khi phản bội đất nước. Đây là bình luận đầu tiên của Moscow về vụ việc kể từ khi tin tức này xuất hiện.

Phi công này đã trốn sang Ukraine vào tháng 8 năm ngoái bằng trực thăng Mi-8.

Tình báo quân đội của Ukraine (HUR) đã xác nhận rằng Maxim Kuzminov đã chết ở Tây Ban Nha nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về nguyên nhân.

Giới chức Tây Ban Nha xác nhận hôm 13.2 họ tìm thấy một thi thể với nhiều vết đạn trong một gara dưới tầng hầm gần Alicante (miền nam Tây Ban Nha). Truyền thông Tây Ban Nha và Ukraine đưa tin nạn nhân chính là phi công Kuzminov, người đã sống ở Tây Ban Nha dưới danh tính giả.

Nga nói gì về phi công đào tẩu thiệt mạng ở Tây Ban Nha?- Ảnh 1.

Các sĩ quan Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha điều tra nhà để xe nơi tìm thấy thi thể của phi công Nga Maxim Kuzminov, ở Villajoyosa (Tây Ban Nha), ngày 13.2.2024

REUTERS

Hãng tin TASS dẫn lời Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga nói rằng: “Kẻ phản bội và tội phạm này đã trở thành một xác chết về đạo đức vào đúng thời điểm y lên kế hoạch cho tội ác bẩn thỉu và khủng khiếp của mình”.

Các nhà lãnh đạo phương Tây trước đây đã cáo buộc Nga nhắm vào những người mà Moscow cho là kẻ phản bội ở nước ngoài. Nga phản bác, lập luận rằng phương Tây không có bằng chứng để chứng minh cho cáo buộc này.

Theo Reuters, một tòa án Tây Ban Nha đã bắt đầu điều tra vụ nổ súng.

Việc phi công Kuzminov đào tẩu sang Ukraine được cho là một thành công lớn đối với Kyiv. Trong cuộc họp báo năm ngoái, phi công này nói mình không hiểu tại sao Nga lại lao vào cuộc chiến với Ukraine.

Hai thành viên còn lại trong phi hành đoàn đã thiệt mạng trong cuộc đào tẩu. Moscow cáo buộc Kuzminov đã giết họ. Còn Kuzminov cho biết họ hoảng sợ và bỏ chạy, và có thể đã bị giết sau đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.