Nga nói gì về ý tưởng trưng cầu dân ý của tổng thống Ukraine?

24/03/2022 05:30 GMT+7

Nga cho rằng việc tổ chức trưng cầu dân ý về các thỏa thuận đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine, như gợi ý của tổng thống nước này, sẽ chỉ gây tổn hại cho quá trình đàm phán.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 21.3 nói rằng các thỏa hiệp có tầm quan trọng “mang tính lịch sử” mà phái đoàn Ukraine có thể đạt được với Nga trong cuộc đàm phán hòa bình nên được người dân thông qua bằng một cuộc trưng cầu dân ý.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 22.3 nói: “Chúng tôi tin chắc rằng việc đưa các điều khoản ra trước công chúng vào lúc này chỉ có thể hủy hoại các cuộc đàm phán vốn đang diễn ra chậm và ít có thực chất hơn so với những gì chúng tôi mong muốn”.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2 đến nay, các phái đoàn đàm phán Nga và Ukraine đã có ít nhất 3 cuộc đàm phán trực tiếp, trước khi chuyển sang thảo luận trực tuyến để tăng tốc tiến trình đàm phán.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Peskov ngày 21.3 nói các cuộc đàm phán giữa hai bên đã không tạo ra “sự tiến triển đáng kể”.

Tổng thống Zelensky hôm nay 23.3 cũng nói rằng các cuộc hòa đàm với Nga đầy khó khăn.

Ông nói: “Chúng tôi tiếp tục làm việc ở các cấp khác nhau để khuyến khích phía Nga hướng tới hòa bình… Các đại diện Ukraine tham gia cuộc đàm phán đang diễn ra trực tuyến mỗi ngày. Nó rất khó khăn, đôi khi dẫn đến đối đầu. Nhưng chúng tôi sẽ tiến về phía trước từng bước”.

Chiến trường Ukraine vẫn ác liệt trong khi các cuộc đàm phán diễn ra rất chậm

ẢNH: NeW York TIMES

Ông Zelensky nhắc lại rằng Kyiv đang tìm kiếm sự đảm bảo an ninh từ Nga và phương Tây.

Trong khi đó, Moscow nói rằng họ muốn Ukraine chính thức trở thành một quốc gia trung lập, từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO.

Nga cũng muốn biến Ukraine thành nước “phi phát xít” và “phi quân sự hóa”, kèm theo đó là việc Kyiv công nhận Crimea là một phần của Nga và công nhận độc lập cho hai "nước cộng hòa" ở vùng Donbass.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã kéo dài hơn một tháng. Kyiv luôn tuyên bố rằng cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ, đồng thời bác bỏ cáo buộc của Nga về kế hoạch dùng vũ lực để chiếm lại vùng Donbass.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.