Nga nói một số đơn vị quân đội gần biên giới Ukraine đã rút về căn cứ

16/02/2022 06:54 GMT+7

Hôm 15.2 một số đơn vị quân đội của Nga đã rút trở về căn cứ sau khi kết thúc cuộc tập trận gần biên giới Ukraine.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Mỹ và Anh đưa cảnh báo rằng Moscow có thể tấn công Ukraine bất kỳ lúc nào.

Chưa rõ là có bao nhiêu đơn vị quân đội được rút đi và cũng chưa rõ sẽ được chuyển đến đâu.

Một số đơn vị của Nga đã rút về căn cứ sau khi kết thúc các cuộc tập trận gần biên giới Ukraine.

ẢNH: REUTERS

Ukraine và Anh có những phản ứng thận trọng sau khi Nga “lui binh”.

Nhưng động thái trên đã thúc đẩy một đợt phục hồi mạnh mẽ trên thị trường tài chính.

Các nhà phân tích quân sự phương Tây cho biết vẫn còn quá sớm để chắc chắn rằng cuộc xung đột đã bớt căng thẳng.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Chúng tôi đã luôn nói rằng binh lính của chúng tôi sẽ trở về căn cứ của họ sau khi cuộc tập trận kết thúc. Và lần này cũng như vậy”.

Bên cạnh đó ông Dmitry Peskov cũng cáo buộc Mỹ đã góp phần thúc đẩy một cuộc khủng hoảng bằng cách nhiều lần tung ra báo động về một cuộc tấn công sắp sửa xảy ra.

Sau khi có thông tin Nga sẽ rút một số đơn vị khỏi biên giới, văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã có bình luận rằng điều này gửi đi "tín hiệu đúng đắn", hãng tin Liga của Ukraine cho biết.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói ông nhìn thấy có hy vọng để ngoại giao giúp chấm dứt sự đối đầu giữa Nga và phương Tây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.