Nga nói Ukraine rút khỏi bàn đàm phán theo chỉ đạo của Mỹ

27/10/2022 20:26 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ukraine đã rút khỏi cuộc đàm phán với Nga hồi tháng 3 theo “chỉ đạo” của Mỹ.

Trong cuộc họp báo ngày 27.10, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin đã cáo buộc Ukraine rút khỏi cuộc đối thoại hòa bình vào hồi tháng 3 theo “mệnh lệnh” của Mỹ, theo Sputnik.

Phái đoàn Nga và Ukraine đàm phán vào ngày 28.2 tại Belarus

AFP

“Văn bản đã sẵn sàng. Và rồi phía Ukraine đột ngột tắt radar, phía Ukraine tuyên bố không sẵn lòng tiếp tục đàm phán. Cùng lúc đó, Tổng thống (Putin) nhấn mạnh rằng sự không sẵn sàng đó và việc bác bỏ những thỏa thuận đã thống nhất rõ ràng đã xảy ra theo chỉ đạo của Washington. Điều đó khá rõ ràng”, ông Peskov nói.

Việc đàm phán giữa Ukraine và Nga bị sa lầy từ tháng 3 và cả hai bên đều cáo buộc nhau về tình trạng này. Hồi cuối tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói sẽ không đàm phán với Nga chừng nào ông Vladimir Putin còn là tổng thống Nga.

"Lời nhắn" mới mà Tổng thống Putin chuyển đến Tổng thống Zelensky là gì?

Cũng trong cuộc họp báo ngày 27.10, ông Peskov đã bình luận về việc Tổng thống Umaro Sissoco Embalo của Guinea-Bissau nói đã được Tổng thống Putin nhờ chuyển thông điệp sẵn sàng đàm phán đến Tổng thống Zelensky.

“Không có tuyên bố cụ thể nào về trường hợp này và không có cuộc đối thoại nào về việc đó”, ông Peskov nói.

Tổng thống Embalo mới đây đã đến thăm Moscow và tiếp đó là Kyiv. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Kyiv ngày 26.10, ông Embalo cho hay Tổng thống Putin nhờ ông chuyển thông điệp đến Tổng thống Zelensky về tầm quan trọng của việc đối thoại trực tiếp giữa Moscow và Kyiv. Tổng thống Zelensky sau đó nhanh chóng bác bỏ khả năng đối thoại với Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.