Nga nói Ukraine 'tấn công khủng bố' Moscow bằng UAV

Nga nói Ukraine 'tấn công khủng bố' Moscow bằng UAV

24/07/2023 19:06 GMT+7

Hai máy bay không người lái (UAV) đâm vào các tòa nhà ở thủ đô Moscow (Nga), các mảnh vỡ được tìm thấy cách tòa nhà Bộ Quốc phòng không xa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga hôm 24.7 tuyên bố vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào thủ đô Moscow vào sáng sớm cùng ngày, làm hư hại một số tòa nhà, là “một hành động khủng bố quốc tế”.

Bà Maria Zakharova đưa ra lời lên án này trên kênh truyền hình RTVI. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đã cố gắng tìm cách “tấn công khủng bố” vào Moscow bằng cách sử dụng UAV, nhưng đã bị các hệ thống tác chiến điện tử ngăn chặn.

Hãng TASS đưa tin rằng một số mảnh vỡ của UAV đã được tìm thấy ở Komsomolsky Prospekt, một khu vực trung tâm thành phố, cách trụ sở Bộ Quốc phòng Nga không xa.

Cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào Moscow là ‘khủng bố quốc tế’ - Ảnh 1.

Cơ quan an ninh điều tra một tòa nhà bị hư hại sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Moscow (Nga), ngày 24.7.2023

REUTERS

Theo TASS, một UAV khác đã đâm vào một trung tâm thương mại ở phía nam Moscow, làm vỡ các cửa sổ. Chính quyền thành phố cho hay giao thông ở cả hai khu vực tạm thời ngừng hoạt động nhưng không có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng.

Chính quyền Kyiv hoan nghênh cuộc đột kích, trong khi Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine Mykhailo Fedorov cam kết rằng “sẽ có nhiều hơn” những sự cố tương tự.

Giữa cuộc xung đột với Nga, Ukraine đã từng thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Moscow và các vùng ngoại ô. Đầu tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 4 UAV ở các quận phía đông nam thủ đô và một chiếc UAV khác đã bị vô hiệu hóa bởi các hệ thống tác chiến điện tử ở phía tây Moscow.

Vào đầu tháng 5, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào Điện Kremlin bằng 2 máy bay không người lái, nhưng đã bị các hệ thống tác chiến điện tử trấn áp. Moscow cáo buộc Kyiv dàn dựng vụ ám sát nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin, một cáo buộc đã bị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.