Chật vật tìm giải pháp cứu vãn thỏa thuận ngũ cốc Nga - Ukraine

Chật vật tìm giải pháp cứu vãn thỏa thuận ngũ cốc Nga - Ukraine

24/07/2023 09:21 GMT+7

Nga, Ukraine và các bên liên quan đang cố gắng khôi phục thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc trước những tác động to lớn đến toàn cầu.

Hồi tháng 7.2022, Nga và Ukraine đã đạt thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine ở biển Đen dưới sự trung gian của Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, giúp cơn sốt giá lương thực toàn cầu hạ nhiệt.

Tuy nhiên, Nga thông báo không gia hạn thỏa thuận hồi đầu tuần này và liên tục tấn công các cảng Ukraine thuộc phạm vi thỏa thuận với cáo buộc Ukraine sử dụng các cơ sở này để hỗ trợ hoạt động quân sự.

Một trong những lý do khiến Nga không gia hạn thỏa thuận là những rào cản đối với việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của nước này. Giới chức Nga tuyên bố chỉ tái gia hạn thỏa thuận nếu điều kiện của Moscow được đáp ứng.

Đài RT đưa tin các yêu cầu của Nga gồm tái kết nối Ngân hàng Nông nghiệp Nga vào hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, khởi động một đường ống amoniac quan trọng, cho phép Nga nhập khẩu phụ tùng, máy móc nông nghiệp và yêu cầu liên quan việc bảo hiểm vận tải và hậu cần.

Ngày 22.7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói Nga sẽ tìm phương án thay thế để tiếp tục xuất khẩu nông sản và phân bón, hỗ trợ những nước có nhu cầu.

Financial Times dẫn nguồn tin tiết lộ Nga đã đề xuất bán ngũ cốc cho Qatar để nước này vận chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi phân phối lại cho các nước châu Phi. Tuy nhiên, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đều không đồng ý với kế hoạch này. Hiện các bên liên quan chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, nước nghèo Đông Phi thêm lo thiếu lương thực

Trong khi đó Ukraine cũng có kế hoạch riêng không cần Nga tham gia, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hộ tống các tàu chở ngũ cốc tại biển Đen.

Hôm 21.7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về "nỗ lực phối hợp" trong việc khôi phục thỏa thuận ngũ cốc.

Ông Erdogan trước cuộc điện đàm tuyên bố sẽ "không do dự" thực hiện biện pháp chủ động để ngăn chặn những tác động gây hại từ việc thỏa thuận hết hiệu lực. Mặt khác, ông Erdogan cũng kêu gọi phương Tây cân nhắc yêu cầu của Nga và cảnh báo về các hậu quả như giá lương thực tăng cao, khan hiếm lương thực dẫn đến những làn sóng di cư mới.

Bình luận về kế hoạch của Ukraine, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin cho rằng để Thổ Nhĩ Kỳ hộ tống tàu chở ngũ cốc qua biển Đen không phải là phương án khả thi mà là "lựa chọn nguy hiểm". Ông nhấn mạnh việc Nga có quay lại thỏa thuận ngũ cốc hay không là tùy thuộc vào "các đối tác nước ngoài".

Mặt khác, nhà ngoại giao nói hiểu được lo ngại của các nước châu Phi sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận với Ukraine, đồng thời cam kết sẽ đưa ra kế hoạch cung cấp ngũ cốc tại hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi vào cuối tháng 7 tại TP.Saint Petersburg (Nga).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.