Nga phản ứng về vụ đụng độ chết người ở biên giới Armenia-Azerbaijan

Văn Khoa
Văn Khoa
13/09/2022 15:46 GMT+7

Bộ Ngoại giao Nga vừa kêu gọi Armenia và Azerbaijan ngừng các hành động thù địch và tuân theo một thỏa thuận ngừng bắn, khi Moscow bày tỏ “quan ngại cực độ” về cuộc giao tranh mới giữa hai nước.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho hay nước này đã làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào lúc 09 giờ sáng 13.9 (theo giờ Moscow) và mong rằng cả hai bên sẽ thực hiện các điều khoản của thỏa thuận. Trước đó, hãng tin Trend của Azerbaijan dẫn một số nguồn tin tiết lộ dù thỏa thuận bị vi phạm trong 15 phút đầu, lệnh ngừng bắn sau đó vẫn có hiệu lực, theo hãng tin TASS.

Trong bài phát biểu trước quốc hội cùng ngày, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho hay 49 quân nhân nước này đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ở khu vực biên giới với Azerbaijan trong những giờ đầu của ngày hôm nay 13.9, theo hãng tin Interfax. Ông Pashinyan cho hay cường độ giao tranh đã giảm, nhưng đụng độ vẫn còn ở một số khu vực.

Armenia và Azerbaijan đã đạt thỏa thuận ngừng bắn

Chụp màn hình TASS

Trước đó, Bộ Quốc phòng Armenia khẳng định vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 13.9 (giờ địa phương) Azerbaijan đã tiến hành các cuộc pháo kích dữ dội nhắm vào các vị trí quân sự của Armenia theo hướng các thành phố Goris, Sotk và Jermuk. Bộ Quốc phòng Armenia cho hay đến 4 giờ sáng cùng ngày, tình hình dọc biên giới vẫn “cực kỳ căng thẳng”, khi pháo và súng cối của Azerbaijan khai hỏa liên tục, còn máy bay không người lái tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng “quân sự lẫn dân sự” ở Armenia, theo Đài RT.

Trong khi đó, Azerbaijan tuyên bố rằng cuộc pháo kích là do Armenia kích động và Bộ Quốc phòng Azerbaijan cáo buộc những “kẻ phá hoại” người Armenia đã dùng mìn phá hủy các con đường và cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới thuộc Azerbaijan vào cuối tuần qua, gây ra thương vong cho quân đội. Azerbaijan còn nói rằng những báo cáo về một “cuộc xâm lược toàn diện” của Azerbaijan vào lãnh thổ Armenia là “sai sự thật”, khẳng định họ chỉ phản ứng trước “các hành động khiêu khích của Armenia”.

Sau đó, văn phòng của Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho hay nhà lãnh đạo này đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhằm đề nghị có “phản ứng vừa đủ” đối với “hành động hung hăng của Azerbaijan”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay Mỹ quan ngại sâu sắc trước các báo cáo về những cuộc tấn công dọc theo biên giới Armenia-Azerbaijan. “Như chúng tôi đã nói rõ từ lâu, không thể có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột này. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt mọi hành động thù địch bằng quân sự ngay lập tức”, ông Blinken nhấn mạnh trong một tuyên bố, theo Reuters.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Armenia Suren Papikyan cho hay ông đã có cuộc nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và hai bên nhất trí sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để ổn định tình hình ở khu vực biên giới Armenia-Azerbaijan, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.