Nga phóng tàu thăm dò cực nam mặt trăng

11/08/2023 07:11 GMT+7

Nga vừa phóng tên lửa đưa tàu thăm dò lên khám phá mặt trăng lần đầu tiên sau 47 năm, trong nỗ lực trở thành cường quốc đầu tiên có phi thuyền hạ cánh xuống cực nam của mặt trăng.

Theo đài RT, tên lửa đẩy Soyuz-2.1b được phóng từ trạm phóng Vostochny ở vùng Amur vào sáng nay 11.8, mang theo tàu thăm dò Luna-25. Đây là lần đầu tiên từ năm 1976 Nga đưa tàu thăm dò lên mặt trăng.

Nga phóng tàu thăm dò cực nam mặt trăng - Ảnh 1.

Tên lửa đẩy Soyuz-2.1b mang theo tàu thăm dò Luna-25 được phóng ngày 11.8

REUTERS

Con tàu dự kiến hạ cánh xuống cực nam của mặt trăng trước ngày 21.8. Toàn bộ các chuyến thăm dò trước nay đều ở khu vực xích đạo mặt trăng. Khu vực đáp là gần lòng chảo Boguslavsky và sứ mệnh dự kiến kéo dài 1 năm.

Nga tự hào đây là tàu thăm dò mặt trăng đầu tiên được chế tạo trong thời hậu Liên Xô và được sản xuất hoàn toàn bằng thiết bị nội địa. Liên Xô phóng 24 sứ mệnh Luna từ tháng 9.1958 đến tháng 8.1976.

Nga phóng tàu thăm dò cực nam mặt trăng

Luna-25 sẽ thực hiện nghiên cứu khoa học tại cực nam mặt trăng, nơi được cho là có những lớp băng đá. Luna-25 được trang bị thiết bị phân tích mặt đất và các chất khác để tìm kiếm khoáng sản hiếm.

Nếu đáp thành công, Luna-25 sẽ đến trước tàu Chandrayaan-3 của Ấn Độ 2 ngày. Ấn Độ hồi năm 2019 hướng tới mục tiêu trở thành nước đầu tiên đưa tàu thăm dò đến vùng cực của mặt trăng nhưng con tàu bị mất kết nối và rơi.

Sứ mệnh Chandrayaan-3 được phóng hồi tháng 7 và đã vào quỹ đạo mặt trăng, dự kiến hạ cánh vào ngày 23.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.