Nga sẽ trả đũa sau khi tên lửa Ukraine bắn trúng giàn khoan ở biển Đen

21/06/2022 08:15 GMT+7

Ông Sergei Askyonov, lãnh đạo vùng Crimea do Nga bổ nhiệm, thông báo phía Ukraine đã tấn công giàn khoan của công ty năng lượng Chernomorneftegaz tại biển Đen vào sáng 20.6.

Đài RT dẫn lời ông Askyonov cho biết có 109 người làm việc trong khu vực và việc sơ tán đang diễn ra. Vụ tấn công khiến ít nhất 3 người bị thương và một số người vẫn chưa được tìm thấy.

Trong một thông báo sau đó, ông Askyonov nói đã có 3 cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào 3 giàn khoan. Theo Thượng nghị sĩ Nga Olga Kovitidi đại diện cho Crimea, các giàn khoan cách cảng Odessa của Ukraine khoảng 71 km.

Sớm cùng ngày 20.6, một số kênh truyền thông Ukraine đưa tin hàng chục tên lửa đã được phóng về phía đảo Rắn, do lực lượng Nga kiểm soát vài tháng qua.

Nghị sĩ Oleksii Honcharenko của Ukraine lại nói một số quả tên lửa bắn trúng các giàn khoan thay vì bắn vào đảo.

Ông Honcharenko xác nhận: "Các tên lửa của chúng tôi đang bốc khói - không phải ở gần Đảo Rắn, mà gần các giàn khoan. Cuộc tấn công này đã gây một chút cản trở đối với việc sản xuất khí đốt của Nga ở Biển Đen của Ukraine."

Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về các vụ việc.

Ông Mikhail Sheremet, Nghị sĩ Duma Quốc gia Nga từ khu vực Crimea, nói Nga sẽ tấn công các trung tâm ra quyết định của Ukraine để đáp trả vụ việc.

Công ty Chernomorneftegaz vốn thuộc hãng dầu khí Naftogaz của Ukraine nhưng từ khi Crimea sáp nhập vào Nga vào năm 2014, Moscow đã tuyên bố quốc hữu hóa công ty này. Theo Reuters, Chernomorneftegaz đang bị Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cấm vận.

Trước đó, phương Tây đã đồng ý cung cấp rốc két tầm xa cho Ukraine nhưng với điều kiện là không được sử dụng để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga vì lo ngại leo thang xung đột. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine đã để ngỏ khả năng tấn công các mục tiêu tại Crimea vì vẫn xem đây là lãnh thổ của mình.

Tuần trước, thiếu tướng Dmitry Marchenko của quân đội Ukraine tuyên bố cây cầu nối Crimea với lục địa Nga là mục tiêu số một của Ukraine.

Cùng ngày 20.6, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nói Nga hiện “không có quan hệ gì với Mỹ”.

Về việc đối thoại giải trừ vũ khí hạt nhân giữa hai nước, ông Medvedev cho rằng Nga chưa cần phải đàm phán với Mỹ mà chỉ việc chờ Washington tự đến và “xin được đàm phán”. Mỹ hiện chưa phản hồi gì về tuyên bố của ông Medvedev.

Xem nhanh: Chiến dịch của Nga ngày 117, phương Tây có cung cấp hết vũ khí Ukraine cần?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.