Xem nhanh: Chiến dịch của Nga ngày 117, phương Tây có cung cấp hết vũ khí Ukraine cần?

20/06/2022 23:15 GMT+7

Một quan chức Nga thông báo tên lửa của Ukraine đã bắn trúng vào các dàn khoan dầu ngoài khơi bán đảo Crimea . Theo lãnh đạo Crimea, Sergei Askyonov, 3 người đã bị thương và 7 người còn mất tích sau vụ tấn công vào dàn khoan của Chernomorneftegaz.

Quốc hội Ukraine vừa bỏ phiếu thông qua hai dự luật với hạn chế nghiêm ngặt nhằm vào sách và âm nhạc Nga. Trong đó, một luật cấm nhập khẩu sách in tại Nga và Belarus, cũng như phân phối sách từ vùng lãnh thổ Ukraine đang do lực lượng Nga và phe ly khai kiểm soát.

Hai dự luật cần được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký thông qua để có hiệu lực, song không có dấu hiệu cho thấy ông phản đối điều này.

Chính quyền Lithuania đã cấm vận chuyển hàng hóa trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đi qua lãnh thổ của mình, bao gồm tuyến đường sắt duy nhất giữa lục địa Nga và vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad trên biển Baltic. Hàng hóa bị cấm bao gồm than đá, kim loại, vật liệu xây dựngcông nghệ tiên tiến.

Trong một thông tin mới ngày 20.6, Điện Kremlin gọi quyết định của Lithuania là “chưa từng có tiền lệ” và tuyên bố sẽ đáp trả.

Bên cạnh xung đột ngoài chiến trường, Tổng giám đốc Cơ quan vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin ngày 18.6 cảnh báo ngành du hành vũ trụ phương Tây đang “hướng tới chiến tranh”.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 20.6.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.