Nga tập kích tên lửa ồ ạt, thủ đô Kyiv và loạt thành phố Ukraine rung chuyển

10/10/2022 18:35 GMT+7

Bên cạnh thủ đô Kyiv , tờ The Guardian đưa tin nhiều vụ nổ khác cũng đã xảy ra tại các thành phố của Ukraine như Zhytomyr , Khmelnitsky, Dnipro , Ternopil và Lviv trong sáng 10.10.

Theo AP, hai vụ nổ lớn đã xảy ra tại Kyiv (Ukraine) vào sáng 10.10, nghi là do bị tấn công tên lửa. Thị trưởng Vitali Klitschko thông báo các vụ nổ xảy ra tại quận Shevchenko ở trung tâm thành phố, nơi có khu phố cổ và nhiều tòa nhà chính quyền.

Những hình ảnh và video được đăng lên mạng xã hội cho thấy khói đen bốc lên từ nhiều khu vực trong thành phố. Một phóng viên của AFP thấy nhiều xe cứu thương tiến về hiện trường các vụ nổ.

Ô tô bốc cháy sau vụ nổ lớn ở Kyiv (Ukraine), ngày 10.10.2022

reuters

Theo Kyiv Independent, đợt tấn công vào Kyiv khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 24 người bị thương.

Ông Anton Gerashchenko, cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine, thông báo trên Twitter rằng trung tâm Kyiv bị tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử. Giới chức thủ đô Ukraine cho hay mọi tuyến xe điện ngầm và xe lửa đều tạm ngưng hoạt động, trong đó những trạm xe điện ngầm được dùng làm nơi trú ẩn.

Một người dân được sơ cứu vết thương sau vụ nổ ở Kyiv (Ukraine), ngày 10.10.2022

reuters

Tại tỉnh Sumy, giới chức địa phương cho biết tên lửa tấn công gây mất điện trên diện rộng, trong khi nguồn cấp nước cũng bị ảnh hưởng.

Thị trưởng Andriy Sadovyi của Lviv thông báo trên Twitter rằng nhiều vụ nổ đã được nghe thấy tại thành phố và kêu gọi người dân trú ẩn. Đồng thời tại tỉnh Mykolaiv, tỉnh trưởng Vitaly Kim đăng thông báo rằng tỉnh này đang hứng chịu đợt tấn công rốc két thứ 2.

Quân đội Ukraine cho biết đã bắn hạ tổng cộng 41 trong số 75 tên lửa phóng đến vào sáng 10.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.