Hạm đội Thái Bình Dương Nga ngày 20.8 thông báo đã thực hiện cuộc tập trận chống hạm ngoài khơi nhóm đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Tàu tuần dương Varyag của Hạm đội Thái Bình Dương Nga trong cuộc tập trận gần Yuzhno-Sakhalinsk, đảo Sakhalin ngày 12.8
ẢNH: AP
Theo Kyodo News, cuộc tập trận có sự tham gia của tàu tuần dương Varyag, soái hạm của hạm đội, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Omsk và hệ thống tên lửa chống hạm Bastion, được đặt trên đảo Iturup (Nhật Bản gọi là Etorofu) - đảo lớn nhất trong nhóm đảo tranh chấp.
Theo thông báo, các lực lượng đã phóng tên lửa trúng toàn bộ mục tiêu ở khoảng cách ít nhất 300 km. Hạm đội không tiết lộ địa điểm cụ thể và thời gian cuộc tập trận diễn ra nhưng một quan chức Nhật Bản ngày 21.8 cho biết nước này đã phản đối Nga ngay sau khi Moscow thông báo sẽ tiến hành tập trận trong tuần này.
Thông báo về cuộc tập trận được công bố sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin lên thăm đảo Iturup vào ngày 13.8, chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo đến nhóm đảo tranh chấp này.
Trong chuyến thăm, ông Putin nói rằng thái độ của Nhật Bản đối với Nga gần đây đã thay đổi vô cớ. Ông chỉ trích việc Tokyo cấm vận Moscow và viện trợ quân sự không sát thương cho Kyiv, đồng thời công bố tài liệu quốc phòng miêu tả Nga là mối đe dọa lớn.
Nhật Bản đã phản đối chuyến thăm của ông Putin. Sau đó, Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại sứ Nhật Bản Muto Akira vì phản ứng nói trên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin giám sát giai đoạn cuối cùng của cuộc tập trận hải quân thuộc Hạm đội Thái Bình Dương từ trên tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Varyag ngoài khơi đảo Sakhalin ngày 12.8
ẢNH: AP
Trong chuyến thăm Oman ngày 20.8, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu tuyên bố Tokyo sẽ không dung thứ cho những hành động tăng cường sức mạnh quân sự trên nhóm đảo tranh chấp vì điều này đi ngược lại lập trường của đất nước đối với các vùng này.
Liên Xô kiểm soát nhóm đảo Nam Kuril vào cuối Thế chiến 2 trong khi Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Nhóm đảo này gồm 3 đảo lớn và một nhóm đảo nhỏ không có người ở, nằm ở phía bắc đảo Hokkaido của Nhật Bản và phía nam quần đảo Kuril.
Năm 1956, Liên Xô và Nhật Bản ký tuyên bố chung chấm dứt tình trạng chiến tranh, khôi phục ngoại giao và quan hệ trong các mảng khác nhưng vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình.
Tuần trước, ông Putin tuyên bố rằng quyền sở hữu của Nga đối với nhóm đảo đã được ấn định trong các tài liệu quốc tế nhưng Moscow sẵn sàng tìm kiếm giải pháp thông qua một hiệp ước hòa bình với Tokyo, theo Bloomberg.
Bình luận (0)