Nga thay tướng chỉ huy giữa lúc chiến sự khốc liệt

Văn Khoa
Văn Khoa
13/01/2023 06:30 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga thay tướng chỉ huy chiến dịch quân sự ở Ukraine chỉ trong vòng hơn 3 tháng, giữa lúc giao tranh ác liệt đang diễn ra tại thị trấn Soledar.

Tính đến hôm qua, cuộc xung đột Nga - Ukraine đã diễn ra 323 ngày, với những diễn biến mới cho thấy tình hình tiếp tục leo thang.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và đại tướng Valery Gerasimov trong một cuộc họp ở Moscow

Reuters

Tổng tham mưu trưởng chỉ huy chiến dịch

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 11.1 bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga, đại tướng Valery Gerasimov, làm tư lệnh của chiến dịch quân sự ở Ukraine, thay đại tướng Sergei Surovikin, theo TASS. Các cấp phó của tướng Gerasimov gồm có ông Surovikin, Tư lệnh lục quân Oleg Salyukov và Phó tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Alexey Kim. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh việc bổ nhiệm nhân sự mới trong chiến dịch quân sự ở Ukraine có liên quan đến phạm vi nhiệm vụ rộng lớn hơn và nhu cầu phối hợp chặt chẽ hơn giữa các binh chủng.

Xem nhanh: Ngày 322 chiến dịch, Nga lại thay tư lệnh, Ukraine thúc ép phương Tây cấp xe tăng, tên lửa để chiến thắng

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh nhận định động thái trên là “sự thừa nhận rõ ràng rằng chiến dịch tại Ukraine đang không đạt được các mục tiêu chiến lược của Nga”. Một blogger quân sự bình luận trên ứng dụng nhắn tin Telegram cho rằng ông Surovikin đã bị giáng chức vì những thất bại gần đây của lực lượng Nga, trong đó có vụ 89 binh sĩ Nga thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào một doanh trại ở thị trấn Makiivka thuộc Donetsk ngay đầu năm mới, theo Reuters.

Ông Surovikin được bổ nhiệm chỉ huy chiến dịch quân sự vào ngày 8.10.2022, sau khi các cuộc phản công của Ukraine làm thay đổi cục diện cuộc chiến và nhuệ khí trong các lực lượng Nga bị cho là sụt giảm.

Giao tranh ác liệt tại Soledar

Việc Tổng tham mưu trưởng Gerasimov được bổ nhiệm làm chỉ huy chiến dịch quân sự diễn ra trong bối cảnh lực lượng của hai bên đang tranh giành thị trấn Soledar thuộc Donetsk.

Cựu lãnh đạo NATO: "Nga sẽ kiệt quệ vào cuối mùa đông"

Reuters hôm qua đưa tin ông Yevgeny Prigozhin, nhà sáng lập công ty lính đánh thuê Wagner của Nga tuyên bố lực lượng này đã kiểm soát toàn bộ Soledar và làm 500 binh sĩ Ukraine thiệt mạng sau các trận giao tranh ác liệt. Trong khi đó, Kyiv đã phủ nhận Soledar rơi vào tay Moscow, nói rằng các cuộc giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra giữa các lực lượng Ukraine với binh sĩ Nga và lực lượng lính đánh thuê Wagner, theo trang The Kyiv Independent. Nhà phân tích quân sự Ukraine Oleh Zhdanov cho rằng tình hình ở Soledar “đang tiến gần đến mức nghiêm trọng”.

Trong lúc giao tranh ác liệt tiếp diễn, cố vấn tổng thống Ukraine Mykhaylo Podolyak tuyên bố Kyiv sẽ có thể giành chiến thắng trong năm nay nếu nhận được nhiều vũ khí phương Tây hơn, theo AFP. Kyiv đang kêu gọi Washington cung cấp tên lửa ATACMS với tầm bắn lên tới 300 km. Ông Podolyak cho biết thêm Ukraine cũng cần xe thiết giáp, đặc biệt là xe tăng hạng nặng như Leopard của Đức. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 11.1 tuyên bố nước này sẵn sàng đưa xe tăng Leopard tới Ukraine, nhưng sẽ không hành động một mình mà phải phối hợp với các nước khác.

Ukraine nói khi nào tổ hợp phòng không Patriot có thể trực chiến?

Nga tổn thất nặng vì lệnh cấm vận dầu ?

Business Insider hôm qua dẫn báo cáo mới từ Trung tâm nghiên cứu năng lượng và không khí sạch (CREA, Phần Lan), ước tính lệnh cấm nhập khẩu của EU đối với dầu thô Nga và việc áp mức trần giá 60 USD/thùng của phương Tây đang khiến Nga tổn thất hơn 170 triệu USD/ngày. CREA còn ước tính mức tổn thất có thể tăng lên 300 triệu USD/ngày vào ngày 5.2, khi EU dự kiến bắt đầu cấm nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu Nga. Trong tháng trước, EU bắt đầu cấm nhập khẩu dầu thô bằng đường biển từ Nga, đồng thời cùng G7 và Úc áp mức trần giá 60 USD/thùng đối với dầu thô của Nga. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Moscow.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.