Nga thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa

Khánh An
Khánh An
12/04/2023 16:10 GMT+7

Nga phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa từ vùng Astrakan ở Nga đến vùng Sary-Shagan ở Kazakhstan.

Nga thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga được phóng thử

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TASS

Hãng TASS ngày 12.4 đưa tin Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga đã tiến hành phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) từ bãi huấn luyện Kapustin Yar ở vùng Astrakhan.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc thử nghiệm được tiến hành vào ngày 11.4 và lực lượng này đã phóng thành công ICBM từ hệ thống bệ phóng tên lửa di động trên bộ.

Tên lửa đã phóng đến mục tiêu giả định tại vùng Sary-Shagan ở Kazakhstan – khu vực được Moscow thuê - với độ chính xác được xác nhận.

Nga thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa

Cuộc phóng nhằm thử nghiệm việc khai hỏa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tiên tiến của quân đội và thể hiện rằng "các giải pháp sử dụng trong phát triển các tổ hợp tên lửa chiến lược mới là đúng đắn". Bản tin không nêu rõ tên gọi của tên lửa vừa phóng thử.

Theo Đài RT, cuộc phóng diễn ra trong khi mối quan hệ giữa Nga và NATO vẫn cực kỳ căng thẳng liên quan chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Hồi tháng 2, Nga ngừng hiệp ước New START với Mỹ, vốn giới hạn số đầu đạn hạt nhân và phương tiện liên quan. Hai nước cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận được ký năm 2010 bởi 2 nhà tổng thống khi đó là Dmitry Medvedev và Barack Obama.

"Nước khác không có"

Trong một diễn biến khác, trang Aviation Week mới đây đưa tin ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng quá trình phát triển tên lửa phóng từ trên không và có tốc độ cao của Nga sắp hoàn thành.

Hôm 14.3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thăm trụ sở Tập đoàn Tên lửa chiến thuật (KTRV) gần Moscow, với sự tháp tùng của ông Alexey Krivoruchko, thứ trưởng phụ trách mua sắm.

CEO KTRV Boris Obnosov đã đưa 2 quan chức này thăm nhà máy. Trong một đoạn video ngắn, Bộ trưởng Shoigu kêu gọi tăng tốc sản xuất các vũ khí phóng từ trên không nhằm đáp ứng nhu cầu cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Chúng tôi hy vọng rằng các cam kết của các bạn cho năm 2023, 2024 cho toàn bộ chương trình sẽ được đáp ứng và ngoài những thứ chúng ta đã có, sẽ có một sản phẩm mới mà lực lượng các nước khác không có", ông phát biểu, dường như đề cập một tên lửa mà ông Obnosov đã đề cập từ 2 năm trước.

Tên lửa Iskander của Nga mạnh ra sao??

Trả lời hãng TASS hồi tháng 6.2021, ông Obnosov nói rằng tập đoàn đang tiến hành "nghiên cứu và phát triển một tên lửa chống hạm tốc độ cao thế hệ mới với tầm bắn và tốc độ gia tăng, cùng khả năng chống nhiễu cải tiến".

Khi đó, ông đang trả lời một câu hỏi về việc phát triển hơn nữa tên lửa Kh-31, có tốc độ lên đến Mach 3.5 (4.322 km/giờ) với tầm bắn lên đến 250 km.

"Mẫu tiên tiến này sẽ bổ sung cho loạt vũ khí phóng từ trên không hiện có do KTRV chế tạo", ông Obsonov cho biết. Điều này có nghĩa là tên lửa mới có thể không phải là mẫu thay thế cho Kh-31 mà là bản bổ sung với tính năng cải tiến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.