Tàu chiến Nga phóng thử tên lửa hành trình chống hạm

28/03/2023 14:34 GMT+7

Hải quân Nga đã phóng tên lửa hành trình vào một mục tiêu giả định trên vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản trong một cuộc thử nghiệm.

Reuters ngày 28.3 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết hải quân nước này đã phóng các tên lửa hành trình chống hạm vào mục tiêu trên biển ở khu vực ngoài khơi vùng Viễn Đông của Nga.

Tàu chiến Nga phóng thử tên lửa hành trình chống hạm - Ảnh 1.

Tàu tên lửa Nga phóng tên lửa hành trình trong cuộc thử nghiệm

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

"Các tàu tên lửa của Hạm đội Thái Bình Dương đã phóng các tên lửa hành trình Moskit vào một mục tiêu giả định trên biển. Hai tên lửa hành trình Moskit đã bay trúng mục tiêu giả định ở khoảng cách khoảng 100 km", thông báo nêu. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video về cuộc thử nghiệm.

Tên lửa P-270 Moskit được NATO đặt tên là SS-N-22 Sunburn, là tên lửa hành trình siêu thanh tầm trung có nguồn gốc từ thời Liên Xô. Tên lửa này chuyên dùng để tấn công tàu chiến trong tầm tấn công khoảng 120 km.

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi ngày 28.3 cho biết chưa có báo cáo thiệt hại nào sau vụ phóng tên lửa và nhấn mạnh Tokyo sẽ giữ cảnh giác với các hoạt động quân sự của Moscow trong khu vực.

Tàu chiến Nga phóng thử tên lửa hành trình chống hạm - Ảnh 2.

Tàu tên lửa Nga phóng tên lửa hành trình trong thử nghiệm

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Ông Hayashi nói rằng trong khi chiến dịch quân sự của Nga tiếp tục tại Ukraine, lực lượng Moscow cũng trở nên hoạt động tích cực hơn tại vùng Viễn Đông, gồm các khu vực gần Nhật Bản.

Cách đây một tuần, hai máy bay ném bom chiến lược của Nga, có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân, đã bay qua vùng biển nói trên trong hơn 7 giờ trong hoạt động mà nước này gọi là chuyến bay được lên kế hoạch trước.

Tổng tư lệnh Ukraine công bố video bắn tên lửa đánh chìm tàu đổ bộ Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.