Nga triển khai cá heo bảo vệ hạm đội Biển Đen?

28/04/2022 16:36 GMT+7

Ảnh vệ tinh của Maxar cho thấy hai chiếc lồng chứa những con cá heo đã được huấn luyện của hải quân Nga tại cảng Sevastopol ở Crimea.

Viện Hải quân Mỹ (USNI), một tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, nói rằng Nga triển khai những con "cá heo quân đội" này có thể là để bảo vệ hạm đội Biển Đen trước các cuộc tấn công từ dưới nước, theo báo The Guardian.

Nga có truyền thống huấn luyện cá heo cho mục đích quân sự.

AFP

Phân tích các hình ảnh vệ tinh, USNI kết luận 2 chiếc lồng cá heo đã được di chuyển đến Sevastopol, căn cứ hải quân Nga ở Biển Đen, hồi tháng 2 khi Nga bắt đầu "chiến dịch quân sự" ở Ukraine.

Nga có truyền thống huấn luyện cá heo cho mục đích quân sự, sử dụng loài vật này để tìm kiếm và lấy lại đồ vật hoặc để phát hiện thợ lặn đối phương, theo tờ báo Anh.

Nga triển khai 'cá heo quân đội' bảo vệ Hạm đội Biển Đen?

Căn cứ hải quân Sevastopol rất quan trọng đối với quân đội Nga, vì nơi này nằm ở mũi phía nam của bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập năm 2014. Theo phân tích của USNI, nhiều tàu Nga neo đậu ở đó, dù ngoài tầm bắn của tên lửa nhưng vẫn có khả năng bị tấn công từ dưới nước.

Ukraine cũng từng huấn luyện cá heo tại một thủy cung gần Sevastopol. Sau khi Liên Xô tan rã, chương trình này đã rơi vào quên lãng trong thập niên 1990. Đến năm 2012, chương trình huấn luyện cá heo ở Sevastopol được hải quân Ukraine hồi sinh nhưng số cá heo này đã rơi vào tay Nga sau vụ sáp nhập Crimea năm 2014. Ukraine đã yêu cầu Nga trả lại số cá heo song không thành công và RIA Novosti cho hay Moscow đã lên kế hoạch mở rộng chương trình này.

Hai năm sau, hải quân Nga công bố kế hoạch mua thêm 5 con cá heo nữa, khởi động việc đấu thầu hợp đồng 1,75 triệu ruble (khoảng 21.000 USD) để giao cá heo cho căn cứ Sevastopol vào cuối mùa hè. Không rõ liệu những con cá heo được cho là đang ở Sevastopol hiện nay có phải là những con trong hợp đồng này hay không.

Hình ảnh vệ tinh từ năm 2018 cho thấy Nga cũng sử dụng cá heo tại căn cứ hải quân của mình ở Tartus (Syria).

Anh đánh giá ra sao về sức mạnh Hạm đội biển Đen sau khi mất kỳ hạm Moskva?

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, cả Mỹ và Liên Xô đều nghiên cứu việc sử dụng cá heo, loài vật có khả năng định vị bằng tiếng vang cho phép chúng phát hiện các vật thể dưới nước như mìn. Mỹ đã chi ít nhất 28 triệu USD để duy trì đội quân cá heo và sư tử biển để có thể hỗ trợ quân nhân trong các cuộc xung đột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.