Nga tung UAV tự sát mới Privet-82 đến Ukraine

Nga tung UAV tự sát mới Privet-82 đến Ukraine

07/06/2023 14:16 GMT+7

Tính đến thời điểm hiện tại, 12 máy bay không người lái (UAV) Privet-82 của Nga đã có mặt trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Mẫu thiết bị bay không người lái (UAV) tự sát mới mang tên Privet-82 (Hello-82) đã được kiểm nghiệm thành công và sẽ được triển khai trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Hãng tin TASS đầu tháng 6.2023 dẫn lời phòng thiết kế Oko cho biết mẫu Privet-82 đã vượt qua bài kiểm tra bay ở Luhansk và Donetsk, qua đó kiểm tra tầm bay, kênh liên lạc và khả năng chống các hệ thống chiến tranh điện tử. Theo nguồn tin này, hiện đến bước gắn thuốc nổ lên UAV và chuẩn bị triển khai nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên.

Nga dùng UAV tự sát mới ở Ukraine - Ảnh 1.

Máy bay không người lái Privet-82 của Nga trong cuộc thử nghiệm

TWITTER

UAV mới này có tầm hoạt động 30 km, tốc độ lên đến 140km/h và mang trọng lượng 5,5 kg. Phòng thiết kế Oko cũng đã kiểm tra một phiên bản Privet-82 cho nhiệm vụ trinh sát có gắn camera.

Báo Sputnik hồi tháng 5 dẫn lời nhà phát triển Vadim Zhernov cho biết nhờ tầm hoạt động đến 30 km, máy bay không người lái này có thể được phóng từ vị trí cách tiền tuyến 15-20 km.

Ở tiền tuyến chỉ cần có một người điều khiển sẽ kết nối với UAV ngay giữa chuyến bay và lái nó đến mục tiêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.