Xem nhanh: Ngày 466 chiến dịch, Nga nói đẩy lùi đợt tấn công lớn của Ukraine; xe tăng cũ làm được gì?

Xem nhanh: Ngày 466 chiến dịch, Nga nói đẩy lùi đợt tấn công lớn của Ukraine; xe tăng cũ làm được gì?

05/06/2023 23:29 GMT+7

Xuất hiện nhiều báo cáo về leo thang giao tranh đáng kể dọc theo tiền tuyến vùng Donetsk ở miền đông và Zaporizhzhia ở miền nam trong đêm ngày 4 rạng ngày 5.6, nhưng không có xác nhận nào từ các quan chức Ukraine rằng đây là khởi đầu của cuộc phản công.

Nga tuyên bố đã đẩy lùi một cuộc tấn công lớn ở khu vực Donetsk, tuy nhiên không thể xác minh độc lập tuyên bố trên. Theo báo The Guardian, một thủ lĩnh dân quân thân Nga và các blogger quân sự Nga thừa nhận rằng lực lượng Ukraine đã đạt được bước đột phá ở ít nhất một điểm ở phía tây nam Donetsk. Tuy nhiên, ở phía Zaporizhzhia, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đánh bật một cuộc tấn công, gây thiệt hại lớn cho phía Ukraine.

Các quan chức Ukraine không đưa ra bình luận nào và nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ bí mật về các hoạt động trong những ngày gần đây. Các quan chức quân đội Ukraine đã dự đoán rằng cuộc phản công sẽ được thực hiện kèm với những đòn nhử và đòn nghi binh để “định hình chiến trường” và gây ra nhiều rối loạn nhất có thể trong hàng ngũ Nga.

Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrsky viết trên Telegram hôm nay cho biết các lực lượng nước này vẫn tiến quân ở khu vực gần thành phố Bakhmut.

Dù không cho biết chi tiết, tướng Syrsky tiết lộ các đơn vị Ukraine đã "phá hủy một vị trí của Nga" ở ngoại ô Bakhmut thuộc vùng Donetsk.

Ông Alexander Khodakovsky, người đứng đầu Tiểu đoàn Vostok thân Moscow ở Donbas, xác nhận quân đội Ukraine đã có bước tiến ở khu vực Velykonovosilkivskyi, phía tây Donetsk.

Ông Khodakovsky cho rằng các cuộc tấn công mới diễn ra của Ukraine có thể không nằm trong cuộc phản công đã lên kế hoạch, nhưng nếu đạt được một bước đột phá, phía Ukraine có thể đổ nhiều quân hơn vào cuộc tấn công.

Trong khi đó, tỉnh miền nam Belgorod của Nga giáp với Ukraine đã trở thành điểm nóng trong những ngày gần đây.

Tỉnh trưởng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov, ngày 4.6 thông báo các nhóm phá hoại và trinh sát đã tấn công làng Novaya Tavolzhanka và giao tranh đã diễn ra tại đây. Lực lượng Nga đã sử dụng pháo binh để đẩy lùi đợt tấn công này, hãng Interfax dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Trước đó, nhóm vũ trang "Binh đoàn Tự do Nga", với thành viên là người Nga ủng hộ Ukraine, đăng video cho thấy các thành viên của nhóm này và nhóm "Binh đoàn Tình nguyện Nga" hiện diện tại một ngôi làng ở huyện Shebekino thuộc Belgorod.

Trong một đoạn video khác, thủ lĩnh của hai nhóm vũ trang nói trên yêu cầu gặp ông Gladkov để trao đổi hai binh sĩ Nga đang bị họ bắt giữ và bàn về số phận của nước Nga cũng như chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Brussels cho biết sẽ yêu cầu Kiev làm rõ thông tin vũ khí Bỉ sản xuất được các nhóm vũ trang sử dụng để tấn công tỉnh Belgorod của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga tuần trước công bố hình ảnh cho thấy nhóm tấn công đã sử dụng xe bọc thép Mỹ và Ba Lan, cũng như súng trường tấn công của Bỉ và Czech, để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.

Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ ngày 4.6 cho biết Bộ trưởng Ludivine Dedonder sẽ liên lạc với chính phủ Ukraine càng sớm càng tốt để nhận được lời giải thích. Ngoại trưởng Hadja Lahbib cũng có động thái tương tự.

Truyền thông Bỉ dẫn nguồn tin chính phủ cho biết "tài liệu đi kèm các vũ khí được chuyển giao cho Kyiv nêu rõ chúng dành cho lực lượng vũ trang Ukraine bảo vệ lãnh thổ và người dân của mình".

Ngoài ra, nhóm vũ trang mang tên Quân đoàn tình nguyện Ba Lan hôm 4.6 cũng xác nhận có tham gia các cuộc đột kích vào lãnh thổ vùng Belgorod của Nga.

Đại diện chính phủ Ba Lan đã ngay lập tức bác bỏ liên hệ giữa nhóm vũ trang vừa đề cập với quân đội hay nhà nước Ba Lan.

Liên quan đến cuộc phản công đang được trông đợi của Ukraine, ngày 4.6, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Mỹ tin rằng Ukraine sẽ "giành lại được một số vùng lãnh thổ quan trọng đã mất".

Ông Sullivan nói: “Chính xác là giành lại được bao nhiêu, ở những đâu, điều đó còn tùy thuộc vào diễn biến khi Ukraine tiến hành cuộc phản công này”.

Ông cũng đánh giá kết quả chiến dịch phản công sẽ có "tác động lớn" đến các cuộc đàm phán trong tương lai giữa Nga và Ukraine.

Vào cuối tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine đã sẵn sàng cho cuộc phản công, mặc dù có thể mất thời gian và phải trả giá đắt.

Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết các kế hoạch quân sự cần giữ bí mật.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko tuyên bố tất cả 9 lữ đoàn của lực lượng phản công đã được thành lập và sẵn sàng.

Theo các nguồn tin của CNN, Ukraine đã xây dựng một mạng lưới gián điệp và cảm tình viên bên trong Nga để thực hiện các hành động phá hoại nhằm vào các mục tiêu của Nga. Ukraine cũng đã cung cấp cho mạng lưới này máy bay không người lái để thực hiện các cuộc tấn công.

Các quan chức Mỹ tin rằng các gián điệp bên trong nước Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào Điện Kremlin vào đầu tháng 5 bằng cách phóng các UAV từ bên trong nước Nga, thay vì từ Ukraine.

Bên cạnh đó, giới chức Mỹ cho rằng Ukraine đã thành lập các nhóm phá hoại bên trong Nga, kết hợp giữa những người ủng hộ Ukraine và các nhân viên tình báo được đào tạo bài bản về loại hình tác chiến này. Ukraine được cho là đã cung cấp cho họ máy bay không người lái do Ukraine sản xuất và hai quan chức Mỹ nói với CNN rằng không có bằng chứng nào cho thấy các cuộc tấn công được thực hiện bằng UAV do Mỹ cung cấp.

Trong một thông tin khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này sẽ có cuộc gặp với hai thủ tướng của Anh và Đan Mạch tại Washington để bàn về nhiều vấn đề, bao gồm việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine.

Anh và Đan Mạch đang đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch quốc tế chung mới thành lập mà Tổng thống Biden gần đây đã chấp thuận sau nhiều tháng từ chối lời yêu cầu cung cấp F-16 của Tổng thống Zelensky.

Một số thống kê từ phương Tây cho rằng Nga có thể đã mất đến 2.000 xe tăng trong cuộc xung đột ở Ukraine, và Nga đã thiếu xe tăng đến mức phải lấy từ kho niêm cất ra các loại xe tăng cũ, đã 50-60 tuổi đời để đưa tới Ukraine. Tuy vậy, một báo cáo do một viện nghiên cứu Anh công bố gần đây khẳng định lực lượng xe tăng Nga đang học hỏi từ các sai lầm ở Ukraine và vẫn đang thích ứng và tiến hóa. Kể cả những loại xe tăng cũ cũng đang được sử dụng theo chiến thuật mới để chứng tỏ hiệu quả.

Hôm 4.6, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin cảnh báo việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ làm leo thang căng thẳng. Ông Peskov nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya-1 rằng phương Tây đã "bắt đầu thảo luận về việc chuyển giao tên lửa có tầm bắn 500 km hoặc hơn từ Pháp, Đức. Đây là những vũ khí chất lượng, sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng",

Vị quan chức cho rằng điều đó buộc Nga phải củng cố lực lượng, mạnh mẽ và cơ động hơn, "tiếp tục những điều đang làm".

Trước đó, ông Peskov nói Nga sẵn sàng với những tiếp xúc giúp đạt được các mục tiêu của chiến dịch bằng biện pháp hòa bình thay vì hành động quân sự. Tuy nhiên, ông nói phương Tây không tạo ra cơ hội như vậy.

Cũng liên quan đến khả năng đàm phán hòa bình, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố Kyiv sẵn sàng chấp nhận vai trò trung gian hòa giải của Trung Quốc nhưng chỉ khi Bắc Kinh có thể khiến Moscow phải rút quân khỏi tất cả các lãnh thổ đã kiểm soát của Ukraine.

Bộ trưởng Reznikov nói như vậy với báo Straits Times ngày 4.6 khi bàn về điều kiện chấp nhận vai trò trung gian hòa giải của Trung Quốc.

Ông nói Nga phải cho thấy một cử chỉ thiện chí và rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine. Nếu việc đó xảy ra, Kyiv sẽ “tin rằng nhà đàm phán đó có ảnh hưởng lên Nga” để có thể bắt đầu đàm phán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.