Nga tuyên bố hoàn tất giai đoạn 1 tại Ukraine, giờ tập trung vào Donbass

29/03/2022 18:49 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã hoàn thành mục tiêu chính thuộc giai đoạn 1 của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và giờ chuyển hướng sang vùng Donbass.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 29.3 thông báo nước này đã hoàn thành mục tiêu chính của giai đoạn 1 của chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Lực lượng thân Nga tại vùng Donetsk ngày 28.3

Reuters

Theo Sputnik, ông Shoigu nói rằng sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang Ukraine đã bị suy giảm đáng kể và lực lượng Nga giờ có thể tập trung cho mục tiêu chính là Donbass. Trước đó, Nga công nhận độc lập cho hai vùng lãnh thổ đòi ly khai Donetsk và Luhansk ở Donbass, miền đông Ukraine và mở chiến dịch quân sự theo đề nghị của hai vùng này với lý do là ngăn chặn cuộc tấn công của Kyiv.

Ông Shoigu nói rằng không quân và lực lượng phòng không của Ukraine trên thực tế đã bị hủy diệt hoàn toàn và hải quân không còn tồn tại sau khi chiến dịch của Nga bắt đầu.

Thêm nhiều dân thường Ukraine thiệt mạng trước đàm phán Nga-Ukraine

Vị bộ trưởng nhấn mạnh lực lượng Nga sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra. Ông còn thông báo quân đội Nga đã khiến khoảng 600 lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng và 500 tay súng khác đã quyết định rời khỏi Ukraine.

Quân nhân Ukraine bên cạnh xác xe tăng Nga tại vùng Kyiv

Reuters

Bộ trưởng Shoigu cảnh báo Nga sẽ đáp trả phù hợp nếu NATO cung cấp máy bay và các hệ thống phòng không cho Ukraine. Hôm 25.3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 1.351 binh sĩ thiệt mạng và 3.825 binh sĩ bị thương trong chiến dịch tại Ukraine từ ngày 24.2.

Thông báo của Bộ trưởng Shoigu được đưa ra khi phương Tây và Ukraine đánh giá Nga đang bị chặn đứng tại nhiều khu vực ở Ukraine trong khi bị phản công quanh Kyiv.

Trong khi đó, phái đoàn của hai nước vừa bắt đầu vòng đàm phán mới nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ sau hơn 2 tuần với kỳ vọng đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Ngoại trưởng nói Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chào đón tỉ phú Nga đến làm ăn hợp pháp

Xem thêm diễn biến liên quan đến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.