Nga tuyên bố mở rộng mục tiêu ở Ukraine, nối lại hòa đàm là vô nghĩa

Khánh An
Khánh An
20/07/2022 20:01 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết lực lượng nước này không chỉ tập trung vào Donbas mà còn nhiều nơi khác ở Ukraine, và sẽ vượt khỏi các giới tuyến hiện tại nếu phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

reuters

Hãng Reuters ngày 20.7 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết “nhiệm vụ” của quân đội Nga giờ đây vượt khỏi vùng Donbas phía đông Ukraine, sự thừa nhận rõ ràng nhất về mục tiêu chiến sự mở rộng sau gần 5 tháng chiến dịch.

Trả lời phỏng vấn hãng RIA Novosti, ông Lavrov nói rằng thực tế về địa lý đã thay đổi kể từ khi các nhà đàm phán Nga và Ukraine gặp nhau vào cuối tháng 3 ở Thổ Nhĩ Kỳ và không đạt được đột phá.

Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố mở rộng mục tiêu ở Ukraine, nối lại hòa đàm là vô nghĩa

Vào thời điểm đó, ông cho biết Nga tập trung vào “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” (DPR) và “Cộng hòa Nhân dân Luhansk” (LPR) tự xưng, 2 vùng ở Donbas mà Nga muốn đẩy lùi lực lượng của chính phủ Ukraine.

“Giờ đây địa lý đã khác, không chỉ là DPR và LPR, mà còn là Kherson, Zaporizhzhia và nhiều lãnh thổ khác”, ông phát biểu, đề cập những lãnh thổ bên ngoài Donbas mà lực lượng Nga đang kiểm soát một phần hay toàn phần.

“Quy trình này đang tiếp tục một cách hợp lý và bền bỉ”, ông nói và cho biết Nga có thể tiến sâu hơn.

Ngoại trưởng Nga nói rằng nếu phương Tây tiếp tục bơm vũ khí tầm xa cho Ukraine như HIMARS, “điều đó có nghĩa là nhiệm vụ địa lý sẽ mở rộng hơn nữa khỏi các giới tuyến hiện tại”.

Ông nói rằng Nga sẽ không cho phép Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hay “bất cứ ai thay thế ông ấy” có thể đe dọa lãnh thổ Nga hay của DPR và LPR với những hệ thống tầm xa.

Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Lavrov còn cho rằng việc nối lại hòa đàm với Ukraine vào thời điểm này là vô nghĩa.

Khi triển khai chiến dịch vào ngày 24.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết mục tiêu là phi quân sự hóa và phi quốc xã hóa Ukraine. Sau khi không giành được kiểm soát tại Kyiv, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25.3 cho biết giai đoạn 1 của “chiến dịch quân sự đặc biệt” hoàn tất và sẽ tập trung “đạt mục tiêu chính là giải phóng Donbas”.

Ukraine bắn phá cầu then chốt, Bộ trưởng Shoigu lại có chỉ đạo diệt vũ khí tầm xa

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay Mỹ sẽ gửi 4 hệ thống HIMARS cho Ukraine nhằm đối phó lực lượng Nga. Tính cả đợt sắp tới, Mỹ đã gửi 16 hệ thống HIMARS cho Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.