Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine

Như Trần
Như Trần
26/02/2022 07:18 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng nói chuyện với Moscow về tình trạng trung lập và về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine .

AFP đưa tin người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25.2 tuyên bố Nga sẵn sàng cử một phái đoàn tới thủ đô Minsk của Belarus để đàm phán với Ukraine về tình trạng trung lập, trong đó bao gồm việc phi quân sự hóa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước toàn dân vào ngày 25.2

AFP

Phái đoàn có thể bao gồm các quan chức của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga. Ông Peskov cho biết Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus cũng nói sẽ tạo điều kiện cho hội nghị thượng đỉnh này.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã kéo dài sang ngày thứ hai, quân đội Nga đến tối 25.2 đã áp sát thủ đô Kiev. Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói sẵn sàng đàm phán cấp cao với Ukraine. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẽ đối thoại với Kiev vào mọi thời điểm với điều kiện binh sĩ Ukraine chịu hạ vũ khí.

Ukraine - Nga thăm dò khả năng đàm phán?

Trong ngày 25.2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Putin đàm phán. Ông Zelensky cũng cho biết Kiev sẵn sàng nói chuyện với Moscow về tình trạng trung lập và về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine. Trước đó, Moscow ra điều kiện hạ nhiệt căng thẳng là Kiev giữ tình trạng trung lập và không triển khai các hệ thống vũ khí đánh phá trên lãnh thổ Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.