Nga-Ukraine đàm phán giữa giao tranh căng thẳng

28/02/2022 18:48 GMT+7

Chiều 28.2 (giờ Việt Nam), hai phái đoàn Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán được Belarus làm trung gian, trong bối cảnh giao tranh ở Ukraine tiếp tục ác liệt và Nga tuyên bố giành được ưu thế trên không toàn lãnh thổ đối phương.

Phái đoàn Ukraine tới nơi đàm phán

afp

Cuộc đàm phán ban đầu dự kiến diễn ra lúc 16 giờ ngày 28.2 (theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, Reuters đưa tin hai bên chỉ chính thức khởi động đối thoại trước 17 giờ 30. Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết vấn đề quan trọng nhất trong cuộc đàm phán là ngay lập tức ngừng bắn và Nga rút quân khỏi Ukraine. (Đọc tiếp)

Câu hỏi được đặt ra là liệu cuộc đàm phán có thể đạt được đột phá về ngoại giao hoặc chỉ là một sự kiện chính trị bên lề trong lúc Nga tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine? (Đọc tiếp)

Nga giành ưu thế trên không bao trùm Ukraine?

Hơn một giờ trước khi đàm phán diễn ra ở Belarus, ông Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, khẳng định chiến dịch quân sự của nước này đã giành được ưu thế trên không trên toàn lãnh thổ Ukraine.

Binh sĩ Ukraine được nhìn thấy tại nơi xảy ra cuộc giao tranh với lực lượng Nga ở thủ đô Kyiv của Ukraine vào sáng 26.2

afp

Người phát ngôn cũng dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về việc kiểm soát thêm hai thị trấn Berdyansk và Enerhodar thuộc miền đông Ukraine, trong khi quân đội Ukraine khẳng định lực lượng Nga không đạt mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra. (Đọc tiếp)

Về thương vong, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận có thương vong trong số quân nhân nước này tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine, khi chiến dịch bước sang ngày thứ 5. (Đọc tiếp)

Quân Nga chiếm 2 thị trấn, đồng rup mất giá mạnh

Trong khi đó, Đài CNN dẫn lời một quan chức chính phủ Ukraine cho biết thông tin từ tình báo Ukraine cho thấy Belarus đang “thể hiện sự sẵn sàng trong việc trực tiếp tham gia” chiến dịch quân sự của Nga, "bên cạnh việc cho phép người Nga sử dụng lãnh thổ Belarus và vượt qua biên giới" vào Ukraine. (Đọc tiếp)

Quân đoàn quốc tế chống Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27.2 thông báo nước này thành lập một quân đoàn quốc tế cho những người nước ngoài muốn đến Ukraine để chống lại lực lượng Nga.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong một cuộc họp báo

afp

Sau đó cùng ngày, chính phủ Đan Mạch có dấu hiệu cho thấy nước này sẽ cho phép các công dân nước này gia nhập quân đoàn quốc tế nói trên. (Đọc tiếp)

Trong một diễn biến liên quan, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh nâng mức độ cảnh giác đối với lực lượng răn đe hạt nhân, ông Uông Văn Bân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói rằng tất cả các bên nên kiềm chế và tránh leo thang căng thẳng, theo Reuters.

Ông Uông còn lặp lại rằng quan điểm của Trung Quốc là mối quan tâm an ninh hợp pháp của tất cả các nước nên được xem xét nghiêm túc. (Đọc tiếp)

Thổ Nhĩ Kỳ vừa gọi cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine là “cuộc chiến tranh”, một sự thay đổi trong ngôn từ có thể mở đường cho Ankara thực hiện một hiệp ước quốc tế có thể gây bất lợi cho Nga. (Đọc tiếp)

Đại diện cấp cao về đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell hôm 27.2 cho biết gói "viện trợ sát thương" trị giá hơn 500 triệu USD cho Ukraine sẽ bao gồm chiến đấu cơ. Số vũ khí viện trợ sẽ được chuyển giao qua Ba Lan. (Đọc tiếp)

Còn Belarus công bố kết quả trưng cầu dân ý cho thấy nước này chuẩn bị cho phép Nga đặt vũ khí hạt nhân và đồn trú dài hạn quân Nga trên lãnh thổ nước này. (Đọc tiếp)

Một số công ty rút khỏi Nga

Ukravtodor đăng ảnh photoshop về bảng chỉ đường dành cho quân Nga

Ukravtodor

Lo ngại tình trạng thiếu linh kiện, phụ tùng và các lệnh cấm vận… một số nhà máy ô tô, phụ tùng liên quan đến ô tô vừa lên kế hoạch tạm dừng sản xuất, thậm chí rời khỏi Nga sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Đại diện Renault cho biết, họ sẽ tạm dừng hoạt động một số nhà máy lắp ráp ô tô ở Nga vào tuần tới do tắc nghẽn nguồn linh kiện phụ tùng. (Đọc tiếp)

Ukravtodor, cơ quan quản lý đường bộ Ukraine, đã nhanh chóng tháo bỏ các bảng chỉ đường trên toàn quốc để đẩy quân Nga vào tình thế bối rối trong lúc hành quân trên lãnh thổ Ukraine. (Đọc tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.