Nga, Ukraine leo thang tấn công

07/08/2023 06:20 GMT+7

Nga và Ukraine tăng cường các cuộc tấn công qua lại trong lúc quan chức đại diện khoảng 40 nước tập trung tại Ả Rập Xê Út để bàn về kế hoạch hòa bình do Kyiv đề xuất.

Không quân Ukraine ngày 6.8 cho biết Nga đã đẩy mạnh tấn công Ukraine trong đêm trước đó, theo Hãng tin Reuters. Lực lượng của Kyiv đã phá hủy 30 trong số 40 tên lửa hành trình và toàn bộ 27 máy bay không người lái (UAV) Shahed mà Nga đã phóng. 10 tên lửa hành trình đã xuyên qua hệ thống phòng không của Ukraine nhưng thiệt hại chưa lập tức rõ ràng. 

Ngoài ra, Nga cũng đã sử dụng 3 tên lửa bội siêu thanh Kinzhal, dù Ukraine không tiết lộ số phận của chúng. Theo Kyiv, một trong các mục tiêu chính của Moscow là căn cứ không quân Starokostiantyniv thuộc tỉnh Khmelnytskiy ở miền tây Ukraine.

Ukraine tấn công cầu ở Crimea bằng tên lửa do NATO cung cấp

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga tối 5.8 đã tấn công một trung tâm truyền máu tại thành phố Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv ở phía đông bắc, cũng như một cơ sở của nhà sản xuất động cơ máy bay Motor Sich tại tỉnh Khmelnytskiy, theo Hãng tin AFP. Các vụ tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Ukraine đánh trúng một tàu chở dầu của Nga ở eo biển Kerch, khiến Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng cảnh báo sẽ đáp trả.

Nga, Ukraine leo thang tấn công thế giới - Ảnh 1.

Một trường đại học ở Donetsk sau vụ tấn công tối 5.8

Reuters

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 6.8 cho biết họ đã bắn hạ một UAV ở ngoại ô thủ đô Moscow, theo Hãng tin RIA Novosti. Lãnh đạo các địa phương Nga giáp với Ukraine cùng ngày cũng báo cáo các vụ tấn công. RIA dẫn lời Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod cho hay khu vực này đã hứng hơn 100 quả đạn trong vòng 24 giờ. Còn tại tỉnh Bryansk, Tỉnh trưởng Alexander Bogomaz thông báo họ đã đánh chặn 2 UAV cỡ lớn. Kyiv trước nay hầu như không công khai thừa nhận đứng sau các vụ tấn công xảy ra trên lãnh thổ Nga.

Nga tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng do chi phí chiến sự

Ngoài ra, Đài RT cũng đưa tin Ukraine tối 5.8 đã sử dụng đạn chùm để tấn công Donetsk, đô thị thuộc tỉnh cùng tên và hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai tự xưng là "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" (DPR). Theo Hãng tin TASS, thành phố Donetsk đã hứng đạn chùm 2 lần trong 1 đêm. Cả Nga và Ukraine đều phủ nhận việc nhắm vào mục tiêu dân sự.

Tại thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út, quan chức đại diện khoảng 40 nước - không có Nga - ngày 6.8 đã tiếp tục thảo luận về kế hoạch hòa bình "10 điểm" mà Tổng thống Zelensky đề xuất. Dự kiến hội nghị sẽ không đưa ra tuyên bố cuối cùng, mặc dù một nguồn tin châu Âu tiết lộ đại diện các nước đã nhất trí về một số điểm chính, bao gồm việc cho rằng tôn trọng "chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine nên là "trung tâm của bất kỳ giải pháp hòa bình nào".

Mỹ vì sao chưa mạnh tay trừng phạt vi phạm trần giá dầu Nga?

Ả Rập Xê Út đã thành công mời 4 nước ngoài Nga trong khối BRICS tham dự sự kiện, bao gồm Ấn Độ, Brazil, Nam Phi và Trung Quốc. Sự hiện diện của Bắc Kinh ở Jeddah được xem là tín hiệu tích cực, nếu xét đến việc họ đã không tham dự cuộc gặp tương tự ở Đan Mạch hồi tháng 6. Tuy nhiên, đại diện phái đoàn Nam Phi nhấn mạnh rằng "bất cứ cuộc đàm phán thực chất nào đều phải quy tụ đầy đủ các bên", bao gồm Nga, theo Đài RT. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.