Nga, Ukraine nói gì về thiệt hại trong ngày thứ 2 chiến dịch quân sự?

26/02/2022 11:33 GMT+7

Tối 25.2 (giờ Moscow) hãng tin Interfax dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng quân đội Nga đã bao vây cắt đứt 2 thành phố Sumy và Kotonop ở tây bắc Ukraine.

“Các lực lượng vũ trang Nga đã cắt phong tỏa hai thành phố Sumy và Konotop và đang thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho dân thường trong hai thành phố này cũng như các khu dân cư xung quanh”, theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko.

Theo thông báo của bộ quốc phòng, quân Nga đã diệt 211 mục tiêu Ukraine, trong đó có nhiều hệ thống tên lửa phòng không và trạm radar.

Tổng thống Ukraine quân Nga sẽ tấn công Kyiv trước bình minh

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko nói nhiều vũ khí phương Tây đã bị thu giữ, gồm tên lửa chống tăng Javelin và NLAW.

Phát ngôn ở phía ngược lại, Reuters dẫn lời một thứ trưởng quốc phòng Ukraine nói phía Nga đã mất 2.800 binh sĩ, 80 xe tăng, 516 xe thiết giáp, 10 máy bay và trực thăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.