Nga - Ukraine sắp có trận chiến ác liệt nhất ở Kherson?

Văn Khoa
Văn Khoa
27/10/2022 05:23 GMT+7

Một quan chức Ukraine cho rằng lực lượng Nga đang chuẩn bị cho trận chiến ác liệt nhất ở tỉnh Kherson, trong khi Mỹ và Đức tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kyiv.

“Mọi thứ đã rõ ràng”

Reuters hôm qua (26.10) đưa tin lực lượng Nga ở tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine đã bị đẩy lùi trong những tuần gần đây và đang có nguy cơ bị mắc kẹt ở bờ tây của sông Dnipro, giữa lúc lực lượng Ukraine đẩy mạnh cuộc phản công trong khu vực. Giới chức do Moscow bổ nhiệm cũng đang sơ tán cư dân ở TP.Kherson, thủ phủ tỉnh Kherson và do lực lượng Nga kiểm soát, đến bờ đông.

Dân thường sơ tán khỏi TP.Kherson đến thị trấn Oleshky gần đó ngày 25.10 sau khi vượt sông Dnipro bằng tàu

AFP

Tuy nhiên, Cố vấn Tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy lực lượng Nga đang chuẩn bị rút khỏi TP.Kherson. “Với Kherson, mọi thứ đã rõ ràng. Người Nga đang tăng cường, củng cố lực lượng ở đó. Có nghĩa là không ai chuẩn bị rút lui. Ngược lại, trận chiến ác liệt nhất sẽ diễn ra đối với Kherson”, ông Arestovych cảnh báo.

Xem nhanh: Ngày 244 chiến dịch, 2 bên chuẩn bị quyết chiến Kherson, Nga tiếp tục đánh Ukraine "tắt điện"

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ) cũng cho rằng các binh sĩ Nga đang chuẩn bị bảo vệ TP.Kherson và không rút hoàn toàn từ phía bắc của tỉnh Kherson. Tuy nhiên, ISW cho rằng quân đội Ukraine có thể giải phóng những khu vực do lực lượng Nga kiểm soát, bao gồm cả TP.Kherson, trước cuối năm nay, khi các lực lượng Nga ở đó không thể tiếp tục duy trì khả năng phòng thủ. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Trong khi đó, Mỹ và Đức tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine để chống lực lượng Nga. Tổng giám đốc Greg Hayes của Tập đoàn quốc phòng Mỹ Raytheon Technologies ngày 25.10 cho hay 2 Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS) mà chính phủ Mỹ đã đặt hàng cho Kyiv đã được bàn giao và đang được lắp đặt ở Ukraine, theo Đài CNBC. Ông Hayes khẳng định NASAMS là một hệ thống phòng không tầm ngắn, có thể đánh chặn mọi thứ trên bầu trời từ máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo đến chiến đấu cơ. Ngoài ra, sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kyiv vào ngày 25.10, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cho hay Berlin sẽ cung cấp thêm 2 hệ thống rốc két phóng loạt MARS II và 4 lựu pháo cho Kyiv, theo trang The Kyiv Independent.

Vì sao Nga không kích lưới điện Ukraine chính xác và hiệu quả

Nga nêu cáo buộc “bom bẩn” lên LHQ

Trong lúc cuộc giao tranh ác liệt nhất ở Kherson sắp diễn ra, HĐBA LHQ ngày 25.10 tổ chức cuộc họp kín để bàn về cáo buộc của Nga rằng Ukraine có kế hoạch cho kích nổ một quả “bom bẩn” trong vùng chiến sự rồi đổ lỗi cho lực lượng Nga, theo AFP.

“Ukraine có tất cả lý do để làm việc đó vì chúng tôi biết rằng chính quyền Zelensky trước tiên muốn tránh thất bại và sau đó muốn kéo NATO vào một cuộc đụng độ trực tiếp với Nga”, Phó đại sứ Nga tại LHQ Dimitry Polyansky nói với giới phóng viên sau cuộc họp.

Ông Polyansky cho rằng kế hoạch sử dụng “bom bẩn” rất nguy hiểm nhưng có lợi cho chính quyền Zelensky trong việc duy trì quyền lực. Ông còn nói rằng bằng chứng nằm trong thông tin tình báo đã được chia sẻ cho những người đồng cấp phương Tây ở “mức rõ ràng cần thiết”, theo Reuters.

Lầu Năm Góc: Nga đã thông báo cho Mỹ về tập trận hạt nhân

Trong khi đó, các nhà ngoại giao phương Tây nói rằng Nga không cung cấp bằng chứng cho cáo buộc Ukraine chuẩn bị dùng “bom bẩn”. Phó đại sứ Anh tại LHQ James Kariuki gọi cáo buộc của Nga là “rõ ràng giả tạo” và khẳng định “Ukraine lâu nay rõ ràng, không có gì để che giấu”, theo AFP. Trước đó, Anh, Mỹ và Pháp đã bác bỏ cáo buộc trong một tuyên bố chung, cho rằng đó là thủ đoạn của Moscow nhằm làm leo thang cuộc xung đột ở Ukraine. Phía Ukraine cũng đã bác bỏ cáo buộc và khẳng định nước này không bao giờ có bất kỳ kế hoạch phát triển “bom bẩn”, theo Reuters.

Nga thông báo với Mỹ về cuộc tập trận hạt nhân

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 25.10 cho hay Nga đã thông báo với Mỹ về kế hoạch tiến hành cuộc tập trận hạt nhân thường niên, theo AFP. Ông Price nói rằng thông báo của phía Nga nhằm giảm nguy cơ hiểu lầm, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về thời điểm cũng như quy mô của cuộc tập trận hạt nhân nói trên, theo Đài RT. Trong khi đó, NATO đang tiến hành cuộc tập trận hạt nhân thường niên “Steadfast Noon” từ ngày 17 - 30.10, với sự tham gia của 60 máy bay từ 14 quốc gia thành viên, trong đó có máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.