Nga vẫn giao được S-400 cho Ấn Độ giữa lúc xung đột với Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
16/04/2022 09:32 GMT+7

Giữa lúc chiến sự Nga-Ukraine tiếp diễn, Ấn Độ mới đây vẫn nhận lô hàng về hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga, theo một số nguồn tin tiết lộ với báo India Today .

“Chúng ta tiếp tục nhận các lô hàng của mình mà không có bất kỳ sự trì hoãn hay vấn đề gì, dù chiến tranh đang xảy ra ở đó, và lô hàng mới nhất... được nhận cách đây vài ngày”, một số nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ khẳng định với India Today ngày 14.4.

Cũng theo nguồn tin trên, lô hàng về hệ thống S-400 mới được giao bằng tàu và đã được đưa vào sử dụng. Ngoài ra, nhiều bộ phận của hệ thống S-400 đã được giao bằng đường hàng không lẫn đường biển và đã nhanh chóng được triển khai đến những vị trí đã được chỉ định.

Các tổ hợp S-400 tại thị trấn Gvardeysk, tỉnh Kaliningrad, Nga

Reuters

Vào tháng 11.2021, Giám đốc Cơ quan Hợp tác quân sự kỹ thuật liên bang Nga Dmitry Shugayev thông báo Nga đã bắt đầu giao S-400 cho Ấn Độ theo kế hoạch, theo Đài RT. Ấn Độ ký hợp đồng mua 5 tổ hợp S-400 của Nga trị giá 5,4 tỉ USD vào tháng 10.2018.

Tính đến hôm nay 16.4, chiến sự Nga-Ukraine đã bước sang ngày thứ 52 và có nỗi lo rằng chiến sự sẽ khiến các lực lượng Ấn Độ khó nhận được thiết bị từ Nga.

Các nguồn tin cho hay lực lượng vũ trang Ấn Độ đang dự trữ các linh kiện và thiết bị cần thiết cho các chiến dịch và cho đến giờ vẫn chưa có vấn đề gì. Tuy nhiên, họ có thể gặp vấn đề trong tương lai gần vì Nga có thể không được chi trả cho việc cung cấp các khí tài vì những lệnh cấm vận của phương Tây. Chính phủ Ấn Độ đang tích cực tìm kiếm các giải pháp cho vấn đề này, theo India Today.

Bất chấp Mỹ cấm vận, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục mua tên lửa phòng không S-400 từ Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.