Nga xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên Trung Á ở Uzbekistan

Trí Đỗ
Trí Đỗ
27/05/2024 23:03 GMT+7

Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ngày 27.5 thông báo Nga sẽ xây dựng một nhà máy điện hạt nhân công suất thấp ở Uzbekistan, dự án đầu tiên ở khu vực Trung Á.

Reuters ngày 27.5 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mirziyoyev tại thủ đô Tashkent (Uzbekistan) trong chuyến công du nước ngoài lần thứ 3 kể từ khi tái đắc cử.

Nga xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên Trung Á ở Uzbekistan- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ở Tashkent (Uzbekistan) vào ngày 27.5.2024.

REUTERS

Trong khuôn khổ cuộc gặp, ông Putin cho biết Nga sẽ đầu tư 400 triệu USD vào quỹ chung trị giá 500 triệu USD để tài trợ cho các dự án ở Uzbekistan. Công ty hạt nhân Nga Rosatom sẽ xây dựng 6 lò phản ứng hạt nhân với công suất 55 megawatt/lò ở Uzbekistan, theo các tài liệu do Điện Kremlin công bố. Song, dự án này có quy mô nhỏ hơn so với dự án 2,4 gigawatt bị trì hoãn giữa Nga - Uzbekistan vào năm 2018.

Tổng thống Mirziyoyev cho biết: "Gần như tất cả các quốc gia hàng đầu trên thế giới đều đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững với sự đóng góp của năng lượng hạt nhân". Ông cũng mô tả chuyến thăm của ông Putin là "lịch sử", đồng thời cho biết điều này báo trước sự khởi đầu của một thời đại mới trong quan hệ song phương.

Ngoài nội dung xây dựng nhà máy điện hạt nhân, hai nhà lãnh đạo cho biết Nga - Uzbekistan đang thực hiện các dự án lớn về khai thác mỏ, kim loại và hóa chất. "Những nỗ lực mang tính hệ thống đang được thực hiện để tăng khối lượng và mở rộng phạm vi cung ứng các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm", theo Tass dẫn lời ông Putin.

Tổng thống Putin cho phép Nga tịch thu tài sản Mỹ để trả đũa

Cả hai bên cũng cam kết tiếp tục hợp tác quốc phòng song phương và tăng cường tương tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh động lực tích cực trong phát triển, khai thác tiềm năng hiện có và giải quyết các rào cản kinh tế để tạo điều kiện thuận lợi tăng sản lượng thương mại song phương. Ngoài ra, 2 nước cũng tiếp tục thực hiện các dự án cùng có lợi trong lĩnh vực vận tải và hậu cần, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kim ngạch hàng hóa, theo Tass. 

Được biết, Moscow và Tashkent đã ký thỏa thuận về các dự án mới trị giá tổng cộng hơn 20 tỉ USD trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Uzbekistan.  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.